Thủ tướng Thái Lan và các thủ lĩnh “áo đỏ” thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) hôm nay đã không đạt được thỏa thuận nào về giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị, nhưng cho biết hai bên sẽ nỗ lực lần nữa vào ngày 29/3.



Thủ tướng Abhisit (áo trắng, giữa) dẫn đầu đoàn chính phủ Thái Lan đàm phán với đại diện “áo đỏ”

Trong cuộc đàm phán được truyền hình trực tiếp lúc 4 giờ 30 phút chiều nay (giờ Bangkok) từ Viện Quốc vương Prajadhipok, hai bên đã cùng bắt tay và ngồi vào bàn thương lượng. Tuy nhiên, hai bên cùng nhắc lại lập trường của mình và kết thúc 3 giờ họp mà không đạt được đồng thuận về giải pháp nào. Hai bên đồng ý đối thoại lần nữa vào sáng ngày mai, 29/3.

“Yêu cầu của chúng tôi đơn giản và rõ ràng: Giải tán Quốc hội cho người dân quyết định lại (trong cuộc bầu cử mới)”, Veera Musikapong, một thủ lĩnh của UDD nói. Ông này cùng hai thủ lĩnh khác của UDD đã tham gia cuộc họp trong bộ quần áo đỏ.

Thủ tướng Abhisit cùng hai cố vấn nhắc lại quan điểm của chính phủ Thái Lan rằng việc giải tán lập tức Quốc hội sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc hiện nay ở nước này. “Tôi phải đưa ra quyết định căn cứ vào sự đồng thuận của toàn bộ người dân cả nước, trong đó có cả những người biểu tình ‘áo đỏ’”, ông Abhisit nói. “Chúng ta phải nghĩ: Việc giải tán (Quốc hội) có thực sự giải quyết được vấn đề hay không? Vết thương của đất nước không thể được chữa lành bởi hành động này”.

Thủ tướng Abhisit một lần nữa bác bỏ yêu cầu của phe biểu tình rằng ông phải giải tán Quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử mới.

Hàng nghìn người biểu tình vẫn tập trung trước nơi diễn ra đàm phán để đợi tin tức. Trong 2 tuần qua, số người tham gia biểu tình lúc đỉnh điểm đã lên đến 100.000.

Trong khi đó, lúc 5 giờ sáng nay, 4 binh sĩ đã bị thương khi 2 quả lựu đạn phát nổ tại Trung đoàn Bộ binh số 11, nơi Thủ tướng Abhisit tá túc từ khi xảy ra biểu tình. Đây là những vụ nổ mới nhất trong loạt hơn 10 vụ nổ xảy ra từ hôm 14/3 nhằm vào các mục tiêu của chính phủ đã làm ít nhất 8 người bị thương.
 

Binh lính Thái tại hiện trường vụ nổ lựu đạn bên trong Trung đoàn Bộ binh số 11

Vụ việc này đã khiến căng thẳng gia tăng khi “áo đỏ” tập trung trước Trung đoàn Bộ binh số 11 để gây áp lực buộc thủ tướng Abhisit đối thoại.

Phó thủ tướng phụ trách an ninh, ông Suthep Thaugsuban sau đó tuyên bố trên truyền hình rằng chính phủ sẽ viện đến tình trạng thiết quân luật nếu “áo đỏ” xông vào căn cứ quân sự này.

                                                                                            Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục