Tên lửa đạn đạo Trident của Mỹ.

Tên lửa đạn đạo Trident của Mỹ.

Mỹ đã phóng thử một tên lửa đạn đạo có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm trong một cuộc tập trận chung với Ả-rập Xê-út hôm qua, một quan chức quân sự phương Tây cho hay.

Quan chức giấu tên trên xác nhận, vụ phóng tên lửa Trident được thực hiện tại quốc gia lớn nhất trên bán đảo Ả-rập nhưng không tiết lộ địa điểm chính xác vì sự nhạy cảm của vấn đề này.

Mỹ đã tăng cường phòng thủ tên lửa tại các quốc gia Ả-rập đồng minh ở vùng Vịnh để giúp đối phó với bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào có thể xảy ra từ phía Iran. Cũng giống như chương trình hạt nhân, chương trình tên lửa của Iran là mối lo ngại hàng đầu với Washington và các quốc gia Ả-rập, vốn đề phòng sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Tehran trong khu vực.

Một quan chức giấu tên tại Washington cũng xác nhận vụ phóng tên lửa. Tuy nhiên, ông cho hay vụ phóng diễn ra hồi cuối tuần trước trong một cuộc thao diễn.

Quan chức quân sự phương Tây tại thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út cho hay, người đứng đầu Cơ quan phòng thủ tên lửa Lầu Năm Góc - Trung tướng Lục quân Mỹ Patrick O'Reilly, cũng chứng kiến vụ phóng.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã thăm Ả-rập Xê-út và thông báo với các quan chức nước này rằng mọi nỗ lực của chính quyền Obama để tìm một giải pháp ngoại giao với Iran đều không đạt kết quả. Ông Gates cũng đề nghị Ả-rập Xê-út trợ giúp để giành được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với các biện pháp cấm vận kinh tế chặt chẽ nhằm vào Tehran vì chương trình hạt nhân.

Ông Gates còn thảo luận việc thúc đẩy khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không của Ả-rập Xê-út trong một nỗ lực lớn hơn của Mỹ nhằm thúc đẩy an ninh tại vùng Vịnh để đối mặt với kho tên lửa đạn đạo ngày càng mở rộng của Iran.

Mỹ đã hứa đẩy nhanh việc bán vũ khí cho Ả-rập Xê-út và các quốc gia đồng minh vùng Vịnh khác vốn đã mua hàng tỷ USD vũ khí của Mỹ, trong đó có các thiết bị phòng thủ tên lửa, trong những năm gần đây.

Hôm thứ 2, Thứ trưởng quốc phòng Ả-rập Xê-út Khaled bin Sultan cho hay các chiến đấu cơ của Mỹ và Ả-rập Xê-út sẽ sớm thực hiện một cuộc tập trận chung trong tương lai.

                                                                                 Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục