Ngày 12-4, ủy ban do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thành lập để điều tra những cáo buộc liên quan phản ứng của quốc tế trước đại dịch cúm A/H1N1 đã bắt đầu phiên họp đầu tiên kéo dài ba ngày tại Geneva (Thụy Sĩ).

Chích ngừa cúm A/H1N1 cho thổ dân Cambeba ở Brazil ngày 15-3 - Ảnh: Reuters

Theo các hãng thông tấn quốc tế, cuộc điều tra này xuất phát từ áp lực của nhiều quốc gia, trong đó mạnh mẽ nhất là Ấn Độ. Dự kiến cuộc điều tra sẽ kéo dài 9 tháng.

Ủy ban điều tra về cúm A/H1N1 của WHO gồm 29 chuyên gia y tế đến từ 28 nước trên thế giới và do Giáo sư Harvey Fineberg thuộc Viện Y học Washington (Mỹ) làm chủ tịch.

Phát biểu tại cuộc họp với 29 chuyên gia của ủy ban, Tổng Giám đốc WHO, bà Margaret Chan, nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn biết việc gì đã được làm ot61t. Chúng tôi muốn biết chuyện gì đã sai trái và nguyên do tại sao”. Theo bài, WHO muốn biết những đường hướng chỉ đạo nào mà tổ chức này đưa ra trong việc ứng phó với đại dịch cúm A/H1N1 đã phát huy hiệu quả ra sao và những đường hướng nào chưa đạt hiệu quả để từ đó rút kinh nghiệm hành động cho những đợt bùng phát có thể xảy ra trong tương lai.

Bà Chan cam kết WHO sẽ có một cuộc điều tra “độc lập, đáng tin cậy và minh bạch” về các hoạt động của Ủy ban xem xét các quy định y tế quốc tế thuộc WHO, cơ quan chịu trách nhiệm đưa ra các đường hướng đối phó với đại dịch cúm A/H1N1. Để đi đến kết quả này, WHO sẽ không hạn chế phạm vi hoạt động của các nhà điều tra, và cho phép mở rộng cuộc điều tra đối với Ban Giám đốc WHO.

Tổng Giám đốc WHO, bà Margaret Chan - Ảnh: AP

Ủy ban được thành lập sau khi có những lời tố cáo rằng phản ứng của cộng đồng quốc tế do WHO chỉ đạo trước đại dịch cúm A/H1N1 là "thái quá" và có thể "bị chi phối" bởi một số hãng dược phẩm muốn kiếm lời từ việc sản xuất vắcxin phòng dịch mới.

Những cáo buộc này đã dẫn đến việc khá nhiều chính phủ tìm cách hủy các đơn đặt hàng mua vắcxin trị giá hàng trăm triệu USD vì cho rằng mức độ nguy hiểm mà đại dịch cúm A/H1N1 gây ra đối với cộng đồng đã bị "thổi phồng".

Theo AFP, cách đây gần một năm, khi dịch cúm A/H1N1 được phát hiện tại Mexico và Mỹ, nó đã lây lan đến khoảng 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Còn Reuters dẫn số liệu từ WHO cho biết dịch cúm đã làm thiệt mạng ít nhất 17.700 người khắp thế giới.

                                                                            Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục