Thủ tướng Iraq và các quan chức quân sự Mỹ cho hay, 2 thủ lĩnh hàng đầu của al-Qaeda tại Iraq đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phối hợp giữa quân đội Mỹ và các lực lượng địa phương.

 



Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cầm ảnh của 2 tên khủng bố bị tiêu diệt.

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã công bố cái chết của Abu Omar al-Baghdadi và Abu Ayyub al-Masri tại một cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad ngày 19/4. Ông Maliki còn cho phóng viên xem ảnh thi thể đầy máu của 2 tên này.

Trong một tuyên bố đưa ra sau đó, các quan chức Mỹ cũng xác nhận 2 thủ lĩnh al-Qaeda đã bị tiêu diệt.

Theo lời ông Maliki, chúng bị tiêu diệt tại tỉnh Salaheddin, phía tây Baghdad. Truyền hình Iraq chiếu ảnh 2 tên trước và sau khi chết.

Quân đội Mỹ cho biết 2 kẻ nói trên bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích lúc nửa đêm hôm Chủ nhật vào ngôi nhà chúng ẩn náu gần Tikrit, quê hương cựu Tổng thống Saddam Hussein. Một chiếc trực thăng của quân đội Mỹ đã gặp nạn trong cuộc tấn công, làm một binh sĩ thiệt mạng.

“Các lực lượng trên bộ đã thực hiện vụ tấn công và bao vây ngôi nhà. Họ cũng sử dụng tên lửa”, ông Maliki nói.

Thủ tướng Iraq cho biết thêm, ngôi nhà tại Thar-Thar, gần Tikrit, đã bị phá hủy và 2 thi thể đã được tìm thấy bên trong, dưới một cái hố trong lòng đất nơi chúng ẩn náu.

Chỉ huy của quân đội Mỹ tại Iraq, Tướng Raymond Odierno, đã ca ngợi chiến dịch.
 
 
Chân dung Abu Ayyub al-Masri.

“Cái chết của những kẻ khủng bố này có thể là tổn thất lớn nhất với al-Qaeda tại Iraq kể từ khi bắt đầu xảy ra tình trạng nổi loạn”, ông Odierno nói. “Vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng đây là bước quan trọng tiến tới việc loại trừ các phần tử khủng bố”.

Abu Ayyub al-Masri còn có tên khác là Abu Hamza al-Muhajir. Tên này được tin đã trợ giúp Abu Musab al-Zarqawi thành lập nhánh al-Qaeda đầu tiên tại Baghdad. Masri đã thay thế Zarqawi trở thành lãnh đạo của al-Qaeda tại Iraq sau khi Zarqawi bị tiêu diệt năm 2006.

Còn Abu Omar al-Baghdadi là thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq có liên hệ với al-Qeada. Các nguồn tin Iraq trước đó khẳng định đã bắt hoặc tiêu diệt Baghdadi là không chính xác và tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq cũng ít nhất 2 lần phủ nhận chuyện thủ lĩnh của chúng bị bắt giữ.

 

                                                                             Theo DanTri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục