Lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi “áo đỏ” xúc tiến chiến dịch biểu tình chống chính phủ Thái Lan, Quốc vương Bhumibol Adulyadej mà người dân Thái Lan rất kính trọng đã kêu gọi gọi những thẩm phán mới được bổ nhiệm giúp ổn định tình hình đất nước.

 

Quốc vương Bhumibol Adulyadej, 82 tuổi, đã nói chuyện với nhóm thẩm phán mới được bổ nhiệm vào tiếp kiến tại bệnh viện Sirijaj ở Bangkok, nơi ông điều trị từ năm ngoái. Theo Quốc vương Thái Lan, các thẩm phán có thể được “coi là những hình mẫu” cho mọi người dân, và bằng việc thực thi nhiệm vụ một cách trung thành và tận tụy, các thẩm phán sẽ giúp giữ vững công bằng và trật tự cho đất nước.

Tuyên bố của Quốc vương, phát trên truyền hình Thái Lan lúc 8 giờ tối qua, được đánh giá chưa phải là thông điệp rõ ràng có thể tác động tới cuộc khủng hoảng chính trị đang tiếp diễn ở nước này. Ngày 11/4 những người biểu tình "áo đỏ" thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) đã lên tiếng kêu gọi Quốc vương can thiệp sau các vụ đụng độ đẫm máu ở thủ đô Bangkok, cho rằng đó là "cách để ngăn chặn có thêm người chết".

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này không có dấu hiệu dịu bớt. Nhóm “áo đỏ” chống chính phủ thề gia tăng các chiến dịch biểu tình, trong khi nhóm “đa sắc màu” hối thúc chính phủ hành động kiên quyết hơn chống lại “áo đỏ”.

 
"Đa sắc màu" cầm cờ Thái Lan và giơ cao ảnh Quốc vương
 
“Áo đỏ”: Hôm nay, biểu tình lớn

“Áo đỏ” hôm qua tuyên bố trong ngày hôm nay, 27/4, nhóm này sẽ tổ chức cuộc biểu tình mới để gây áp lực với chính phủ.

Theo thủ lĩnh nòng cốt Natthawut Saikua, cuộc biểu tình được lên kế hoạch vì chính phủ vẫn “mưu toan giải tán những người biểu tình” ở khu trung tâm thương mại Rathchaprasong. “Áo đỏ” sẽ không chỉ biểu tình ở địa điểm chính tại Rathchaprasong, mà còn ở nhiều địa điểm khác.

Hôm qua, “áo đỏ” tuyên bố để đề phòng phong trào chống chính phủ bị thẳng tay đàn áp, phe này quyết định mở chiến dịch trên toàn quốc để ngăn chặn không cho các lực lượng an ninh kéo về thủ đô Bangkok. Một nhóm khoảng 60 người biểu tình đã chặn được một toán cảnh sát từ tỉnh Phitsanulok ở miền Bắc Thái Lan khi họ chuẩn bị đến Bangkok. Rất nhiều vụ tương tự đã liên tục xảy ra trong những ngày qua. Nhưng Lực lượng Cảnh sát Tuần tra Biên giới hôm qua đã phá vỡ vòng phong tỏa của “áo đỏ” ở ngay lối ra vào chính của doanh trại Phraya Chakri tại Phitsanulok, tiến vào Bangkok sau 5 giờ xô xát với nhóm biểu tình chặn xe làm vài người bị thương.

“Áo đỏ” cũng triển khai thêm lực lượng để bảo vệ tại 6 chốt an ninh nhóm này dựng nên quanh điểm biểu tình ở Ratchaprasong, sau khi cảnh sát được tăng cường.

Trong khi đó, “áo vàng” thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) muốn chính phủ Thái Lan công bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh mà người biểu tình chống chính phủ mặc “áo đỏ” xuống đường và còn kêu gọi quân đội thiết quân luật ở Bangkok để chấm dứt các cuộc biểu tình đã kéo dài 7 tuần lễ của “áo đỏ”.

Từ ngày 7/4, thủ đô Bangkok và 5 vùng phụ cận đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, biện pháp này không lập lại được trật tự. Hôm 18/4, PAD yêu cầu chính phủ hành động chống UDD trong 7 ngày. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, PAD cho rằng tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng mạnh đến lĩnh vực kinh tế và xã hội ở Thái Lan.

Các vụ nổ vẫn tiếp diễn. Hai vụ tấn công bom đã xảy ra đêm qua nhằm vào 2 mục tiêu mang tính biểu tượng là trụ sở cảnh sát ở Chiang Mai và nhà riêng của chính trị gia kỳ cựu Banharn Silapa-archa ở Bangkok, vốn đã 2 lần bị tấn công, làm 7 người bị thương.

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục