Hôm (27/4), những người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan sau khi làm đình trệ hệ thống đường sắt trên cao, đã thề sẽ mở rộng biểu tình ở đường phố.

a
Phe Áo đỏ biểu tình ở Thủ đô Bangkok (Ảnh Reuters)

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho hay, ông hy vọng sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hoà bình khi chính phủ huỷ bỏ việc thu gom chướng ngại vật tại nơi cắm trại của phe áo đỏ ở quận thương mại Bangkok.

Với rất nhiều người Thái không còn kiên nhẫn, chính phủ chưa có kế hoạch rõ ràng về biện pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện tại. Phe áo đỏ vẫn yêu cầu giải tán quốc hội.

"Chúng tôi hiểu rằng, mỗi ngày trôi qua, người dân Thái chịu tổn thất, đất nước tổn thất, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo sự thực thi của pháp luật”, ông Abhisit nói với CNN. "Chúng tôi sẽ thực thi pháp luật để giảm thiểu tổn thất và cố gắng tìm ra một giải pháp chính trị, nhưng chúng tôi cần thời gian, sự kiên nhẫn và hợp tác”.

Phe áo đỏ tiếp tục củng cố khu trại của mình, dựng thêm nhiều chướng ngại vật bằng lốp xe, gậy gộc và hàng rào dọc các phố. Bên trong khu trại, hàng nghìn người biểu tình chen chúc, ăn uống và nghe phát biểu của những nhà lãnh đạo. Khu vực họ chốt giữ trải rộng 1,5km.

Lãnh đạo phe áo đỏ Nattawut cho hay, người biểu tình có kế hoạch mở rộng ra nhiều phần khác trong thành phố vào ngày mai, triển khai các xe chở loa phóng thanh, phân phát truyền đơn và CD giải thích hành động của họ. "Chúng tôi sẽ xuống đường ngày mai, chúng tôi sẽ làm vậy mỗi ngày tới khi chính phủ giải tán quốc hội. Nếu cảnh sát và quân đội chặn đường, dùng vũ khí, chúng tôi sẽ đấu tranh lại bằng biện pháp hoà bình”, ông nói.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, những hành động như vậy có thể khiến nhóm biểu tình ủng hộ chính phủ - phe áo vàng - nổi giận. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Thủ tướng Thái Lan kêu gọi phe áo vàng kiềm chế.

                                                                                     Theo Vnn

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục