Một nhà sư giúp dỡ bở chướng ngại vật do những người biểu tình áo đỏ dựng lên

Một nhà sư giúp dỡ bở chướng ngại vật do những người biểu tình áo đỏ dựng lên

Trong phiên họp đặc biệt được triệu tập khẩn cấp vào ngày 2/5, nội các Thái Lan đã phê chuẩn ngân sách phục vụ các chiến dịch an ninh nhằm chấm dứt tình trạng loạn lạc hiện nay.

 

Cụ thể, ngân sách dành khoảng 7,7 triệu USD cho cảnh sát quốc gia nhằm đảm bảo an ninh tại Giao lộ Rathchaprasong ở trung tâm Bangkok,  nơi những người biểu tình "áo đỏ" đang bám trụ. Thêm hơn 850 ngàn USD chi cho công tác điều tra.

Động thái trên cho thấy quyết tâm của chính phủ Thái trong nỗ lực nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài tại thủ đô Bangkok.

Phiên họp đặc biệt được triệu tập khẩn cấp vào ngày 2/5 đã đánh giá tình hình và tìm cách chấm dứt cuộc biểu tình chống chính phủ của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe áo đỏ, kéo dài suốt từ giữa tháng Ba vừa qua.

Phiên họp đặc biệt này do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chủ trì, được tổ chức tại trụ sở Trung đoàn bộ binh số 11 ở phía Bắc Bangkok.

Cùng ngày 2/5, vào buổi sáng, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cũng đã lên tiếng cảnh báo lực lượng biểu tình đồng thời cũng tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nguy cơ xung đột. Chính phủ sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nguy cơ xung đột và những thiệt hại mà lực lượng biểu tình đã gây ra”, ông Abhisit nói.

Tình hình tại Bangkok vẫn căng thẳng. Hàng ngàn người thuộc phe áo đỏ vẫn tập trung tại trung tâm thương mại ở Bangkok.

Hiện cảnh sát đã dỡ bở toàn bộ hàng rào chướng ngại vật do những người biểu tình áo đỏ dựng trước cửa bệnh viện Chulalongkorn ở trung tâm thủ đô Bangkok, đồng thời nghiêm cấm phe áo đỏ tiếp tục gây trở ngại cho hoạt động bình thường của bệnh viện.

Tính đến nay, phe áp đỏ đã chiếm giữ khu vực được coi là trung tâm kinh doanh của thủ đô Bangkok được một tháng và gây thiệt hại cho các hoạt động kinh doanh, du lịch của đất nước có nguồn thu phụ thuộc chủ yếu vào du lịch này.

Tại Bangkok, đã có 27 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong các vụ bạo lực.

 

                                                                        Theo VietNamnet

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục