Khoảng 50.000 lính đặc nhiệm CHDCND Triều Tiên được triển khai dọc biên giới Hàn Quốc

 

CHDCND Triều Tiên đã hoàn tất việc triển khai khoảng 50.000 lính đặc nhiệm dọc biên giới với Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau vụ chìm một tàu chiến của Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) hôm 5-5 dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho biết việc triển khai quân nói trên bắt đầu từ 2 hoặc 3 năm trước. Giờ đây, 7 sư đoàn bộ binh hạng nhẹ - mỗi sư đoàn gồm 7.000 quân - đã có mặt dọc biên giới hai nước.


Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại Paja, gần biên giới với CHDCND Triều Tiên. Ảnh: AP


Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào năm 2008 cho biết Triều Tiên đã nâng cao khả năng tác chiến đặc biệt của mình bằng cách tăng cường các đơn vị bộ binh hạng nhẹ, đẩy  mạnh việc huấn luyện khả năng tác chiến ngoài đường phố, trên núi và vào ban đêm. Báo cáo cho biết thêm Bình Nhưỡng trong những năm gần đây đã tăng cường quân số của các lực lượng đặc biệt lên 180.000 người. Những lực lượng này được cho là có thể xâm nhập vào Hàn Quốc và tìm cách gây rối hệ thống phòng thủ của nước này trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến khác giữa hai nước.


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin nói trên của hãng tin Yonhap. Dù vậy, Tổng thống (TT) Lee Myung-bak đã bàn về những khả năng tác chiến đặc biệt của Bình Nhưỡng trong một cuộc gặp chưa từng có với khoảng 150 sĩ quan cao cấp đến từ mọi lực lượng vũ trang của nước này hôm 4-5. Tại cuộc gặp, theo hãng tin AFP, TT Lee khẳng định Hàn Quốc phải chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những mối đe dọa quân sự, bao gồm các đơn vị tác chiến đặc biệt.


Ngoài ra, TT Lee cũng nói bóng gió về sự liên quan của Triều Tiên đến vụ đắm tàu làm 46 người thiệt mạng hôm 26-3 qua. Ngày càng có nhiều nghi ngờ con tàu 1.200 tấn này đã bị trúng ngư lôi của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã lên tiếng phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến vụ việc.

Chủ tịch Kim Jong-Il đến Bắc Kinh


Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Kim Jong-Il và phái đoàn CHDCND Triều Tiên đã đến thủ đô Bắc Kinh hôm 5-5, dự kiến thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp trợ giúp nền kinh tế Triều Tiên.


Chủ tịch Kim Jong-Il (giữa) bước ra khỏi một khách sạn và lên xe tại thành phố Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc hôm 3-5


Hãng tin Yonhap và kênh truyền hình YNT cho biết đoàn xe lửa bọc thép chở Chủ tịch Kim Jong-Il và phái đoàn CHDCND Triều Tiên đã đến Bắc Kinh. Tiếp theo đó, một đoàn xe hơi đã vào cổng nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài phía Tây thành phố và Chủ tịch Kim có mặt trong đoàn xe. Binh lính được triển khai dọc theo đại lộ Tràng An trong khi Quảng trường Thiên An Môn được tăng cường an ninh.


Trước đó, Chủ tịch Kim đã ghé qua hai thành phố Thiên Tân và Đại Liên. Giới phân tích phương Tây nhận định rằng Bắc Kinh lâu nay thường khuyến khích Bình Nhưỡng cải  cách kinh tế theo khuynh hướng của Trung Quốc.


Kinh tế Triều Tiên gặp khó khăn do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Do đó Bình Nhưỡng đang tích cực tìm kiếm đầu tư và đối tác quan trọng nhất là Trung Quốc – được xem là nhà bảo trợ lâu nay. Phía Bắc Kinh muốn nhân dịp này thúc giục Bình Nhưỡng trở lại vòng đàm phán giải trừ hạt nhân đã bị ngưng trệ từ năm ngoái.

 

                                                                                  Theo NLĐ

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục