Quân đội Hàn Quốc được đặt trong trạng thái sẵn sàng .

Quân đội Hàn Quốc được đặt trong trạng thái sẵn sàng .

Khi CHDCND Triều Tiên có dấu hiệu đồng ý trở lại đàm phán hạt nhân sáu bên, Hàn Quốc lại từ chối tham gia vì vụ chìm tàu.

Hàn Quốc hôm qua tuyên bố sẽ không tham gia nối lại vòng đàm phán hạt nhân sáu bên cho đến khi nước này điều tra rõ ràng vụ tàu hải quân Cheonan bị nổ và chìm trên Hoàng Hải hồi tháng 3 khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Hãng tin Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Park Sun-kyoo nói: “Lập trường của chúng tôi là sẽ không có cuộc đàm phán sáu bên trước khi giải quyết sự cố tàu Cheonan”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Kim Young-sun cho biết Mỹ và Trung Quốc cũng đã chấp nhận quyết định này. Ông Kim nói Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc thỏa thuận rằng một cuộc điều tra khách quan và rốt ráo để tìm ra nguyên nhân của vụ đắm tàu sẽ được ưu tiên. “Khi có kết quả điều tra, các giải pháp cần thiết sẽ được cân nhắc và sau đó, cuộc đàm phán sẽ được xem xét lại thông qua ý kiến của các nước có liên quan”, AFP dẫn lời ông Kim.

Động thái của Seoul khiến hy vọng khôi phục đàm phán hạt nhân sáu bên về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng bị dập tắt. Yonhap hôm qua đưa tin trong buổi gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh hôm 5.5, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il nói ông sẵn sàng trở lại vòng đàm phán. Theo báo chí phương Tây và Hàn Quốc, ông Kim đã đến Trung Quốc bằng xe lửa vào ngày 3.5, nhưng truyền thông Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Cũng vào hôm qua, Yonhap đưa tin các thanh tra vừa phát hiện dấu vết của thuốc nổ trên thân tàu Cheonan. Một quan chức quân đội giấu tên cho biết: “Kết quả phân tích sẽ được công bố trong tuần này và khi đó sẽ biết được thuốc nổ có phải từ ngư lôi hay không”. Cùng với bốn mảnh kim loại thu được tại hiện trường trước đó, phát hiện mới càng làm tăng thêm khả năng tàu Cheonan bị tấn công. Tờ Dong-A Ilbo  hôm qua đưa tin sau khi phân tích các bằng chứng, các nhà điều tra Mỹ và Hàn Quốc kết luận con tàu đã bị miền bắc bắn chìm. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này và nói rằng việc điều tra vẫn đang được thực hiện và chưa có kết luận rõ ràng.

Cho đến nay, Hàn Quốc chưa chính thức cáo buộc CHDCND Triều Tiên làm đắm tàu và Bình Nhưỡng cũng vẫn phủ nhận có liên quan. Tuy nhiên, những bước đi gần đây của hai miền cho thấy vấn đề đang trở nên căng hơn. Ngày 5.5, Yonhap đưa tin CHDCND Triều Tiên đã hoàn tất việc triển khai 50.000 lính đặc nhiệm đến biên giới liên Triều, sau 3 năm thực hiện. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ra lệnh rà soát mức độ sẵn sàng của quân đội và tuyên bố vụ chìm tàu là một vấn đề liên Triều và quốc tế nghiêm trọng. Đây là lời ám chỉ rõ ràng nhất của Seoul về sự liên quan của Bình Nhưỡng trong vụ đắm tàu Cheonan.

                                                                                  Theo Thanhnien

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục