Trung Quốc hôm qua xác nhận Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã thăm nước này từ ngày 3 đến 7/5 và trong cuộc gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, ông Kim Jong-il cam kết sẽ trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

 

Ông Kim Jong-il trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
 
Theo hãng tin Xinhua, trong cuộc gặp, ông Hồ Cẩm Đào và ông Kim Jong-il đã trao đổi các vấn đề như tình hình quốc tế, tình hình khu vực Đông Bắc Á cũng như tiến trình đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hai bên cho rằng các bên trong cuộc đàm phán sáu bên cần phải thể hiện thiện chí. Triều Tiên cho biết không thay đổi kiên trì lập trường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng cùng với các bên liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho nối lại đàm phán sáu bên.

Ông Kim Jong-il cũng có các cuộc gặp riêng rẽ với các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.

Báo chí Hàn Quốc dẫn các nguồn tin từ Trung Quốc xác nhận chuyến tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il trở về Bình Nhưỡng hôm qua, kết thúc chuyến công du bốn ngày. Trong một thông báo, Hãng Thông tấn Trung ương KCNA gọi đây là “chuyến thăm không chính thức”.

Nguồn tin Nhật Bản và Hàn Quốc trước đó khẳng định ông Kim Jong-Il đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong vòng bốn giờ. Kết thúc cuộc gặp này, ông Kim Jong-Il đã tuyên bố sẽ quay trở lại bàn đàm phán sáu bên và hy vọng để đổi lại, sẽ nhận được trợ giúp kinh tế của Trung Quốc.

Hiện nay, quá trình trở lại đàm phán chưa được nối lại. Bình Nhưỡng đưa ra điều kiện đối thoại trực tiếp trước hết với Mỹ. Về phần Hàn Quốc, Seoul kiên quyết từ chối nối lại đàm phán, một khi nguyên nhân gây ra vụ chìm chiếc tàu chiến khiến 46 thủy thủ thiệt mạng chưa được sáng tỏ. Bắc Kinh hiện chưa đưa ra bất cứ một bình luận nào.

                                                                                     Theo Báo Dantri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục