Binh sĩ và người biểu tình đụng độ ở trung tâm Bangkok, Thái Lan hôm 14-5.

Binh sĩ và người biểu tình đụng độ ở trung tâm Bangkok, Thái Lan hôm 14-5.

Trung tâm Bangkok (Thái Lan) hôm 14-5 đã trở thành chiến trường sau khi binh sĩ nổ súng và bắn hơi cay vào đám đông người biểu tình chống chính phủ. Chưa rõ quân đội dùng đạn thật hay đạn cao su để trấn áp người biểu tình. Đáp lại, người biểu tình ném đá và mảnh vỡ về phía binh sĩ, đốt cả xe của lực lượng an ninh.

 

Theo hãng tin AP, bạo lực xảy ra tại khu vực nhỏ xung quanh nơi cắm trại của phe “áo đỏ”. Các đại sứ quán Mỹ, Nhật Bản, Anh, New Zealand, Hà Lan ở gần đó buộc phải đóng cửa. Ít nhất 5 người chết và 92 người bị thương, trong đó có 2 phóng viên Thái Lan và 1 phóng viên người Canada làm việc cho đài France 24, kể từ khi các cuộc xung đột trên đường phố bùng phát từ đêm 13-5. Căng thẳng đặc biệt leo thang sau khi thiếu tướng quân đội Khattiya Sawasdipol, được xem là cố vấn quân sự của phe “áo đỏ”, bị bắn vào đầu đêm 13-5 và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Quân đội phủ nhận cáo buộc ông Khattiya bị trúng đạn của lính bắn tỉa.

Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon hôm 14-5 cho hãng tin AFP biết chiến dịch quân sự đang được tiến hành nhằm gây sức ép để phe “áo đỏ” quay trở lại bàn đàm phán với chính phủ. Trong nỗ lực cô lập người biểu tình, quân đội đã điều xe bọc thép đến bao vây khu vực có diện tích khoảng 3 km2 đang bị họ chiếm giữ ở trung tâm Bangkok trong lúc nguồn cung cấp điện cho nơi đó bị cắt từ đêm 13-5. AP cho biết khoảng 10.000 người biểu tình đang cắm trại ở đó và không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ lùi bước. Nattawut Saikua, một thủ lĩnh “áo đỏ”, tuyên bố: “Họ đang siết chặt vòng vây nhưng chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng”.

Bạo lực bùng phát sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hủy bỏ kế hoạch tổ chức bầu cử sớm vào tháng 11, khiến hy vọng về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng phai dần. Lo ngại tình trạng bất ổn sẽ lan rộng, Chính phủ Thái Lan hôm 13-5 ban bố tình trạng khẩn cấp tại 15 tỉnh khác. Theo hãng tin AFP, kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát hôm 12-3, đã có ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ xung đột bạo lực.

 

                                                                                Theo NLĐ

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục