Binh lính Hàn Quốc gác ở Gangneung - phía đông thủ đô Seoul.

Binh lính Hàn Quốc gác ở Gangneung - phía đông thủ đô Seoul.

Ngày 26.5, một ngày sau khi tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên đe doạ đóng cửa đường bộ với Hàn Quốc nếu chính quyền Seoul tiến hành phát các bản tin chiến tranh tâm lý ở khu vực biên giới quân sự giữa hai nước.

Quân đội Triều Tiên một lần nữa cũng yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ hệ thống loa phát thanh và các khẩu hiệu tâm lý chiến ở biên giới. Triều Tiên khẳng định sẽ nổ súng phá huỷ nếu hệ thống loa lên tiếng.

Việc đóng cửa đường bộ biên giới sẽ làm ngừng hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong ở biên giới Triều Tiên. Tuy vậy ngày 26.5, Triều Tiên vẫn cho phép công nhân cả hai phía vào khu công nghiệp làm việc. Điều này cho thấy, Triều Tiên cũng khá thận trọng để tránh đi quá xa và gây những thiệt hại vật chất nghiêm trọng cho chính họ.
 
Ngoài khu Kaesong, giữa hai bên trao đổi rất ít về kinh tế, quan hệ kinh tế gần như ngừng trệ kể từ khi Tổng thống bảo thủ Lee Myung-bak lên nắm quyền. Jang Cheol-hyeol - nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược An ninh quốc gia Hàn Quốc - nhận xét: "Triều Tiên không đóng cửa khu Kaesong ngay lập tức, vì họ còn dành quân bài họ cần để chơi tiếp".

Hàn Quốc trả lương cho công nhân Triều Tiên trực tiếp cho chính quyền Bình Nhưỡng, vì vậy Kaesong là một trong những nguồn thu chính thức quan trọng đối với Triều Tiên.

Hiện Hàn Quốc cũng đang rất thận trọng trong những bước đi với Triều Tiên, vì cả hai bên đều không muốn chiến tranh. Dư luận Hàn Quốc cũng chia rẽ về việc nên phản ứng với mức độ như thế nào, có nên đẩy tới chiến tranh giữa hai miền hay không.

Phát biểu tại Seoul trong chặng cuối của chuyến thăm Châu Á, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi thế giới đáp trả vụ đánh đắm tàu Cheonan: "Đó là sự gây hấn không thể chấp nhận được của Triều Tiên và cộng đồng quốc tế cần có trách nhiệm đáp trả". Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang tiếp tục tìm cách tránh bùng nổ xung đột.
 
Bà Clinton gây sức ép với Bắc Kinh để Bắc Kinh thúc giục Triều Tiên thay đổi chính sách: "Tôi tin rằng Trung Quốc hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề và sẵn sàng lắng nghe những lo ngại của cả Hàn Quốc và Mỹ". Còn Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zhang Zhijun trước đó vẫn khẳng định Trung Quốc sẽ tự mình đánh giá thông tin về vụ Cheonan và nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn tin rằng đối thoại tốt hơn đối đầu".

Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 25.5 dẫn lời giới chức hải quân nước này cho biết cuộc tập trận chống tàu ngầm sẽ bắt đầu từ ngày 27.5 trên vùng biển thuộc tỉnh Taean, cách thủ đô Seoul 150km về phía đông nam. Tham gia tập trận có 10 tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục loại 3.500 tấn và 3 tàu tuần tra. Ngoài ra, nhiều bom chống tàu ngầm và súng hải quân sẽ được sử dụng.

Tình hình chính trị tiếp tục tác động lên thị trường Hàn Quốc. Ngày 26.5, giá cổ phiếu và đồng won có vẻ ổn định hơn nhiều so với ngày hôm trước đó, song các nhà phân tích cho rằng thị trường tài chính nước này vẫn còn rất u ám.

                                                                               Theo Báo Laodong

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục