Bình Nhưỡng nói cuộc điều tra đa quốc gia do Hàn Quốc đứng đầu là không khách quan và công bằng

 

CHDCND Triều Tiên hôm 28-5 tiếp tục phủ nhận sự liên quan của nước này đến vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc.  Tại cuộc họp báo hiếm hoi của Ủy ban Quốc phòng Quốc gia (NDC), thiếu tướng Pak Rim Su, Cục trưởng Cục Chính sách thuộc NDC, khẳng định Bình Nhưỡng không sở hữu loại tàu ngầm lớp Yeono nặng 130 tấn mà Hàn Quốc cho là đã được sử dụng để phóng ngư lôi vào tàu Cheonan.

 
Đài truyền hình Chungang TV của Bình Nhưỡng dẫn lời ông Pak cho biết: “Chúng tôi không có bất kỳ thứ gì giống tàu ngầm lớp Yeono”. Ngoài ra, ông Pak cho rằng về mặt quân sự, thật khó hình dung rằng một tàu ngầm nặng 130 tấn, mang theo một ngư lôi nặng 1,7 tấn đi qua vùng biển quốc tế để vào vùng biển Hàn Quốc, đánh chìm tàu chiến rồi trở về an toàn.
 
Ông Pak cũng bác bỏ cáo buộc của Seoul rằng các mảnh vỡ vớt được của quả ngư lôi nói trên phù hợp với những thông số thiết kế trên tài liệu mà Triều Tiên gửi cho một khách hàng mua ngư lôi của nước này.
 
 
Cuộc họp báo về vụ chìm tàu Cheonan của Ủy ban Quốc phòng Quốc gia CHDCND Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm 28-5. Ảnh: THX

Mặt khác, ông Pak nhận định rằng cuộc điều tra đa quốc gia do Hàn Quốc đứng đầu là không khách quan và công bằng do thành phần những nước tham gia nhóm điều tra.
 
Chẳng hạn như, theo ông Pak, Mỹ vẫn còn trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên, trong lúc Anh và Úc từng tham gia cuộc chiến Triều Tiên. Vì thế, ông Pak chỉ trích việc Seoul bác bỏ đề nghị của Bình Nhưỡng cử nhóm điều tra riêng đến Hàn Quốc.
 
Những tuyên bố nói trên được Triều Tiên đưa ra một ngày trước khi lãnh đạo 3 nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản tham gia hội nghị cấp cao tại đảo Jeju, với một trong những nội dung thảo luận chính là vụ chìm tàu Cheonan. Trước thềm hội nghị, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản đã bày tỏ sự đoàn kết về vấn đề này trong cuộc gặp song phương hôm 29-5.
 
Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định Bắc Kinh sẽ không bảo vệ bất kỳ ai gây ra vụ chìm tàu và sẽ quyết định lập trường sau khi xem xét kỹ kết quả điều tra.
 
 
                                                                                         Theo NLĐ

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục