Mỹ không còn tin vào hiệu quả của các cuộc ném bom bằng máy bay tàng hình.

Mỹ không còn tin vào hiệu quả của các cuộc ném bom bằng máy bay tàng hình.

Theo nhật báo The Washington Post của Mỹ số ra ngày 29-5, giới quân sự Mỹ đang cân nhắc khả năng mở các cuộc không kích vào các tay súng Taliban tại Pakistan. Báo này dẫn mối liên hệ giữa nghi can đánh bom Quảng trường Thời đại, Faisal Shahzad, với các phần tử của Taliban tại Pakistan, xem đó là một trong những nguyên nhân thôi thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama có biện pháp đáp trả.

 

Việc Mỹ đáp trả bằng cuộc không kích lớn ở Pakistan sẽ được Tổng thống Obama quyết định khi các cuộc không kích bằng máy bay tàng hình hiện nay tại Pakistan không mang lại kết quả và khi Mỹ ở trong tình huống dễ bị khủng bố tấn công. Cùng lúc đó, Mỹ cũng đang tăng cường quan hệ với các quan chức tình báo Pakistan nhằm ngăn chặn sớm âm mưu của các nhóm khủng bố nhắm vào nước Mỹ.

Gần đây, hai nước đã thành lập trung tâm tình báo quân sự chung tại ngoại ô thành phố Peshawar và đang xúc tiến thành lập thêm một trung tâm khác ở thành phố Quetta, nơi có căn cứ của Taliban. Thế nhưng các trung tâm này bị cho là nơi để tình báo Mỹ và Pakistan bắt bẻ nhau vì chính phủ Mỹ và Pakistan đang mất lòng tin lẫn nhau.

Trong tháng 5, Tổng thống Obama đã cử Cố vấn an ninh quốc gia James Jones và Giám đốc CIA Leon Panetta tới Pakistan để phát đi thông điệp rằng Mỹ sẽ có hành động quân sự mạnh hơn tại Pakistan. Hai ông này cũng đã trình cho các quan chức Pakistan xem bằng chứng về sự hỗ trợ của Taliban tại Pakistan cho Shahzad.

Khả năng Mỹ mở cuộc chiến chống Taliban tại Pakistan là chắc chắn và phần lớn dựa vào không kích và tấn công bằng tên lửa. Không loại trừ Mỹ sẽ triển khai tới Pakistan các nhóm nhỏ thuộc lực lượng đặc nhiệm hiện đang trú tại Afghanistan giáp với Pakistan.

CIA hiện được phép ra lệnh không kích bằng máy bay tàng hình tại Pakistan mà không cần đợi phép của Nhà Trắng. Ngoài ra, các lực lượng quân sự Mỹ chỉ được phép không kích trong lãnh thổ Pakistan nếu họ có bằng chứng về sự có mặt của các thủ lĩnh Al Qaeda như Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri hay thủ lĩnh Taliban Mohammad Omer. 

Trong khi đó, dư luận quốc tế kịch liệt lên án các vụ tấn công nhằm vào 2 thánh đường Hồi giáo tại thành phố Lahore ở miền Đông Pakistan ngày 28-5 làm ít nhất 98 người chết và hơn 100 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley nhấn mạnh Washington kịch liệt lên án các hành động tấn công bạo lực nhằm vào người vô tội và các cộng đồng tôn giáo. Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU, các chuyên gia nhân quyền LHQ cũng  ra thông báo hối thúc chính phủ Pakistan thực hiện mọi biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại nước này.

 

                                                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục