Hàn Quốc hôm qua đã chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên vì vụ chìm tàu chiến Cheonan mà Seoul nói là bị tàu ngầm của Triều Tiên tấn công, bất chấp đe dọa trả đũa từ phía Bình Nhưỡng.

 

Quyết định này được Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak loan báo ngày hôm qua, trong chuyến công du Singapore để tham dự diễn đàn thường niên các Bộ trưởng Quốc phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương mang tên “Đối thoại Shangri-La 2010”.


 
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak
Triều Tiên đã mạnh mẽ phủ nhận sự can dự tới vụ tấn công tàu Cheonan, vốn đã làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Chỉ vài giờ trước khi ông Lee phát biểu, Bình Nhưỡng đã đe dọa thực hiện “sự trả đũa cứng rắn nhất” nếu Seoul đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Lee Myung-bak đã có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn an ninh khu vực, trong đó ông nói: “Hôm nay, chính phủ Hàn Quốc đã mang vụ Triều Tiên tấn công tàu Cheonan lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Đây là bước đi mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của Seoul trong việc đòi hỏi trừng phạt Triều Tiên.

Trong bài diễn văn gửi tới cử tọa là các quan chức quốc phòng cao cấp nhất của khu vực và giới nghiên cứu chủ đề an ninh tại Singapore, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên tấn công Hàn Quốc “hết lần này đến lần khác, lần nào chúng tôi cũng kiên nhẫn và kiềm chế vì hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên”. Ông Lee tuyên bố nếu làm như vậy thêm lần nữa thì sẽ là "tự lừa mị, vì Triều Tiên sẽ lại tiếp tục tấn công các nước khác”.

Cho dù hai bên có quá trình xung đột lâu năm, chưa bao giờ Hàn Quốc đưa Triều Tiên lên Hội đồng Bảo an, có lẽ vì ý muốn dàn xếp trong nội bộ bán đảo Triều Tiên.

Hiện còn chưa rõ kết quả của yêu cầu trừng phạt mới này sẽ như thế nào vì quyết định trừng phạt sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Trung Quốc, đồng minh thân cận của Triều Tiên và là nước có quyền phủ quyết, có ủng hộ việc này hay không.

Hoãn tập trận

Trong khi đó, phía Mỹ và Hàn Quốc hôm qua xác nhận cuộc tập trận chung chống tàu ngầm giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ bị hoãn lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, hiện cũng có mặt tại Singapore, cho biết cuộc diễn tập này "sẽ bị hoãn để Seoul có thời gian tìm kiếm ủng hộ ngoại giao tại Hội đồng Bảo an."

”Tôi cho rằng chuyện này sẽ có nhiều hậu quả và có thể các bên muốn thấy điều gì sẽ có thể thực hiện được tại Liên Hợp Quốc rồi mới cân nhắc các bước tiếp theo”, ông nói với báo giới. Mỹ đã bày tỏ ủng hộ Hàn Quốc trong vụ này và là nước nhanh chóng lên án việc đắm tàu Cheonan.

Vẫn theo ông Gates, Mỹ và Hàn Quốc có thể cùng nhau tiến hành một số cuộc tập trận bổ sung, để đáp trả vụ Triều Tiên dùng ngư lôi đánh chìm chiến hạm Cheonan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng không có kế hoạch đưa các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ tham gia vào tất cả những cuộc tập trận này.

Cùng ngày, phát biểu bên lề hội nghị an ninh ở Singapore, Tư lệnh Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Robert Willard cho hay ông không thấy có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang lên kế hoạch “khiêu chiến” hay tấn công miền Nam hay chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân.

                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục