Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates phát biểu tại cuộc gặp Đối thoại Shangri-La, hôm 5-6.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates phát biểu tại cuộc gặp Đối thoại Shangri-La, hôm 5-6.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates kêu gọi Trung Quốc khôi phục quan hệ quân sựBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm 5-6 cho biết Washington đang cân nhắc những bước đi mới nhằm buộc CHDCND Triều Tiên phải chịu trách nhiệm vụ chìm tàu chiến Cheonan theo cáo buộc của Hàn Quốc.

Phát biểu tại một diễn đàn thường niên về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi là Đối thoại Shangri-La, diễn ra ở Singapore, ông Gates cho biết những bước đi nói trên sẽ được thực hiện bên cạnh những biện pháp trừng phạt có thể của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và kế hoạch tập trận chung với Hàn Quốc nhưng không cho biết chi tiết cụ thể.
 
Trong một thông điệp nhằm vào Trung Quốc, ông Gates kêu gọi các nước trong khu vực phản ứng lại những “khiêu khích nguy hiểm” của Triều Tiên và cảnh báo về những hậu quả nếu không có hành động gì về vụ chìm tàu chiến Cheonan.
 
Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak phủ nhận khả năng sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc gặp với các doanh nhân diễn ra bên lề diễn đàn, Tổng thống Lee khẳng định: “Khả năng xảy ra chiến tranh là không có. Thỉnh thoảng, vẫn xảy ra những hành vi đe dọa hòa bình (từ miền Bắc) nhưng chúng tôi sẽ ngăn chặn một cách mạnh mẽ”.
 
Những tuyên bố nói trên được đưa ra một ngày sau khi Hàn Quốc chính thức đưa vụ chìm tàu chiến Cheonan lên Hội đồng Bảo an. Theo hãng tin Reuters, Seoul muốn Bình Nhưỡng phải thừa nhận đã đánh đắm tàu chiến Cheonan và hành động này đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
 
Bên cạnh  vấn đề tàu chiến Cheonan, Bộ trưởng Gates đã kêu gọi  Trung Quốc khôi phục quan hệ quân sự bất chấp những bất đồng giữa hai nước xung quanh việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan.
 
Theo ông Gates, việc Bắc Kinh ngưng các cuộc tiếp xúc quân sự giữa hai nước vào đầu năm nay có thể ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh khu vực.  Ông cũng thúc giục Trung Quốc chấp nhận “thực tế” rằng Washington tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan cho dù nước này có thích hay không.
 
                                                                                     Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục