Triều Tiên hôm qua đã công kích gay gắt Hàn Quốc về vụ đưa hồ sơ tàu Cheonan ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

 

Triều Tiên luôn cảnh báo họ sẽ trả đũa nếu Hàn Quốc vẫn tiến hành chiến dịch không thể nào tha thứ được, là đưa vụ tàu Cheonan ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngày 4/6, Seoul đã kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét vụ ngư lôi Triều Tiên và “phải có biện pháp ngăn chặn mọi hành vi gây hấn trong tương lai của chế độ Bình Nhưỡng”. Hôm qua, đài truyền hình nhà nước Bình Nhưỡng phát đi một thông cáo nói rằng Hàn Quốc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc về ý đồ ngoại giao này.

Thông cáo không nói đó là loại trừng phạt gì.

Ông Minju Joson, người phát ngôn chính thức của Triều Tiên, cho là tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak âm mưu cùng với Mỹ và Nhật Bản để quốc tế hoá vụ việc. Người phát ngôn Triều Tiên cũng nhắc lại là Bình Nhưỡng không có dính líu gì đến vụ tàu chiến Hàn Quốc bị đắm.

 

Tướng Hàn Quốc trình bày trước các viên chức chính phủ về trường hợp tàu Cheonan

Để đảm bảo cho việc Liên Hợp Quốc ra nghị quyết chống Triều Tiên, Hàn Quốc đã tìm hậu thuẫn của Nga và Trung Quốc, hai nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Mátxcơva cho biết là họ cần có 100% chứng cớ và đã gửi nhóm điều tra đến Hàn Quốc. Seoul cũng yêu cầu Bắc Kinh gửi điều tra viên, nhưng theo báo chí Hàn Quốc, Trung Quốc chưa trả lời.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonghap ngày hôm qua, Seoul dự kiến cử một phái đoàn cấp cao đền Bắc Kinh để tìm hậu thuẫn của Trung Quốc.

Trong khi đó, báo Hồng Kông Sunday Morning Post hôm qua đưa tin Seoul dự kiến triển khai dàn hoả tiễn Patriot để chống lại tên lửa Triều Tiên. Seoul chưa xác nhận nguồn tin này.

                                                                                             Theo Dantri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục