Trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates (phải) và Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Mã Hiểu Thiên tại Singapore.

Trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates (phải) và Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Mã Hiểu Thiên tại Singapore.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates đã hối thúc Trung Quốc trả lời rõ ràng đối với câu hỏi trước mắt về Triều Tiên, liên quan đến vụ đắm tàu chiến Hàn Quốc và với câu hỏi xa hơn, liệu Bắc Kinh có nối lại các mối quan hệ quân sự với Mỹ hay không.

Tại Hội nghị thượng đỉnh về an ninh châu Á – Thái Bình Dương có tên gọi Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates đã tham gia cùng Hàn Quốc cố gắng lôi kéo sự ủng hộ của quốc tế đối với cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc đã phân phát những cuốn sách nhỏ về kết luận của một nhóm điều tra quốc tế, khẳng định Triều Tiên đã cho nổ tung tàu Cheonan bằng một quả ngư lôi.

 

Song cho đến nay, Trung Quốc vẫn không đổ lỗi cho Triều Tiên về vụ đắm tàu chiến hồi tháng 3, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng.

 

Tại Hội nghị thượng đỉnh, ông Gates cho biết “các nước trong khu vực phải chia sẻ nhiệm vụ “trả lời” với những khiêu khích nguy hiểm từ phía Triều Tiên.”

 

Trong một cuộc trao đổi căng thẳng sau bài phát biểu tại hội nghị, ông Gates đã bác bỏ quan điểm của một tướng Trung Quốc rằng Washington đang “giả nhân giả nghĩa” khi chỉ trích Triều Tiên nhưng lại không chỉ trích Israel trong vụ đột kích của lính đặc công nước này lên một nhóm tàu cứu trợ trên vùng biển Địa Trung hải vào tuần trước.

 

“Đã có sự khác biệt lớn trong thái độ và chính sách của Mỹ trong hai trường hợp này”, Thiếu tướng Zhu Chenghu, thuộc Đại học quốc phòng Trung Quốc, cho hay.

 

Trong khi đó, ông Gates lý luận rằng vụ tấn công tàu chiến Hàn Quốc là hoạt động bất ngờ “không có cảnh báo”. Còn Israel đã ra cảnh báo nhiều lần với nhóm tàu cứu trợ.

 

Tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates cũng cho biết nước ông đang xem xét các biện pháp trừng phạt thêm, để buộc Triều Tiên chịu trách nhiệm trước vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc. Ông cho rằng, nếu không làm gì thì điều này sẽ tạo ra một "tiền lệ xấu".

“Tôi sẽ không phán xét trách nhiệm hay sai lầm” về vụ việc đó, ông Gates nói và cho biết thêm ông ủng hộ một cuộc điều tra quốc tế để xác định ai là người phải chịu trách nhiệm.

 

Ngoài ra, Thiếu tướng Zhu cũng “chất vấn” ông Gates trong vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan: “Người Trung Quốc coi người Mỹ là đối tác, là bạn nhưng người Mỹ lại coi Trung Quốc như kẻ thù”, ông Zhu nói.

 

Đáp lại, ông Gates cho rằng quân đội Trung Quốc đang trì hoãn củng cố các mối quan hệ lâu dài với Mỹ.

 

Trung Quốc đã từ chối không chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ là mời Bộ trưởng Gates đến thăm nhân chuyến công du Á châu.

 

Ông Gates cũng hối thúc Trung Quốc nối lại hợp tác quân sự, đã bị Bắc Kinh cắt đứt sau khi chính quyền ông Obama triển khai kế hoạch bán vũ khí trị giá hơn 6 tỷ USD cho Đài Loan.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nói rằng việc Trung Quốc hồi đầu năm nay quyết định cắt đứt các mối liên lạc giữa quân đội hai nước có thể phương hại tới ổn định khu vực.

 

Và ông cũng nói rằng mọi người đều biết rõ là sự gián đoạn trong quan hệ quân sự Mỹ-Trung sẽ không làm thay đổi chính sách của Washington đối với Đài Loan.

 

                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục