Quan hệ Nga và Belarus ngày càng căng thẳng khi Tổng thống Alexander Lukashenko hôm qua ra lệnh khóa đường ống dẫn khí từ Nga bán sang châu Âu đi qua lãnh thổ nước này, chỉ 24 giờ sau khi Nga bắt đầu cắt giảm lượng khí đốt cung cấp cho Belarus để đòi nợ.




Belarus đóng hẳn đường dẫn khí đốt của Nga đi ngang lãnh thổ sang châu Âu.

Trong khi đó, do nhu cầu bị lệ thuộc đến 20% vào khí đốt của Nga, Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp khẩn cấp tại Brussel và kêu gọi hai bên tôn trọng hợp đồng.
 
 Lấy lý do Belarus thiếu tiền mua khí đốt đến 200 triệu USD mà không trả, từ ngày 21/6, tập đoàn Gazprom của Nga gây áp lực bằng cách cắt giảm khối lượng nhiên liệu bán sang Belarus 15%, đến ngày hôm qua đã tăng lên 30%. Gazprom còn tuyên bố sẽ cắt thêm dần đến 85% cho đến khi Minsk trả nợ.

Hôm 21/6, chính phủ Belarus cam kết là sẽ trả món tiền thiếu trong vòng hai tuần tới, tuy nhiên, hôm qua, tình hình đột nhiên căng thẳng thêm.

Thoạt tiên, Gazprom của Nga thông báo là Belarus dọa lấy bớt phần khí đốt từ Nga chuyển sang châu Âu qua lãnh thổ Belarus. Một tiếng sau, báo chí đưa tin đích thân Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ra lệnh đóng hẳn đường dẫn khí đốt của Nga đi ngang lãnh thổ Belarus sang châu Âu.

Theo lời người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Belarus, trong cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đang ở thăm, Tổng thống Lukashenko lên án giới lãnh đạo Nga “sỉ nhục nhân dân Belarus” và công kích Tổng thống Medvedev “có thái độ không tương xứng với vị thế của một tổng thống, nhất là tổng thống một nước đồng minh”.

Trong lời qua lại ngay sau đó, người phát ngôn điện Kremlin, Natalya Timakova khẳng định Tổng thống Medvedev “đã chuyển mọi chỉ dẫn cần thiết” cho Gazprom và các cơ quan liên quan để đối phó với quyết định mới nhất của Belarus. Nga vẫn giữ lập trường rằng các khoản nợ phải được thanh toán lập tức.

Tuy nhiên, hãng tin RIA Novosti cùng ngày dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Belarus cho biết Thủ tướng Belarus Sergei Sidorsky và Tổng giám đốc Gazprom là Alexei Miller đã đồng ý tiếp tục tham vấn giải quyết vấn đề nợ giữa hai bên trong một cuộc trao đổi qua điện thoại.

                                                                                            Theo Dantri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục