Thủ tướng Hàn Quốc Chung Un-Chan

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Un-Chan

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 2/7 đưa tin Thủ tướng Hàn Quốc Chung Un-Chan có thể sẽ từ chức cuối tuần này.

 

Nguyên nhân khiến ông Chung Un-Chan có thể từ chức là do kế hoạch trị giá nhiều tỷ USD nhằm phát triển một thành phố mới thành một trung tâm khoa học, kinh tế và giáo dục đã bị Quốc hội nước này bác bỏ.

Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Chung Un-Chan sẽ gặp Tổng thống Lee Myung-bak ngày 4/7 sau khi ông kết thúc chuyến công du nước ngoài, và đệ đơn từ chức.

Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc hôm 29/6 đã bác đề xuất xây dựng thành phố mới do chính phủ đệ trình. Điều này mở ra cơ hội làm sống lại kế hoạch trước đó về việc chuyển trụ sở của nhiều bộ tới thành phố Sejong, cách thủ đô Seoul khoảng 150km về phía Nam.

Năm 2003, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết chuyển thủ đô từ Seoul tới thành phố Sejong. Tuy nhiên một năm sau, Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết không thay đổi thủ đô và Tổng thống khi đó là ông Roh Moo-Hyun đã sửa đổi kế hoạch theo hướng di chuyển trụ sở làm việc của các cơ quan chính phủ.

Đến lượt mình, chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak chuyển thành kế hoạch phát triển Sejong thành trung tâm khoa học, kinh tế và giáo dục.

Thành phố Sejong được đặt theo tên vị vua đã lập ra bảng chữ cái Hàn Quốc từ thế kỷ XV.

Dự án trên nhằm thúc đẩy sự phát triển cân bằng giữa các khu vực trong nước, nơi hiện gần một nửa trong số 49 triệu dân Hàn Quốc đang sống tại thủ đô và các thành phố lân cận./.

                                                                            Theo TTXVN

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục