Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 16/7 cho biết có thể tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm 2011 nếu kế hoạch hòa giải dân tộc và cải cách đạt kết quả cụ thể.

 

Tuyên bố trên được Thủ tướng Abhisit đưa ra trong cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề chính trị William Burns, hiện đang ở thăm Thái Lan.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Abhisit đã thông báo tình hình chính trị cũng như tiến trình thực hiện kế hoạch hòa giải tại Thái Lan, đồng thời thảo luận quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Mỹ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và an ninh.

Ông Abhisit cũng đánh giá cao việc Quốc hội Mỹ hồi đầu tháng Bảy thông qua nghị quyết kêu gọi tất cả các bên ở Thái Lan nỗ lực giải quyết bất đồng theo kế hoạch hòa giải năm điểm do ông đề xuất.

Trong khi đó, nhân chuyến thăm Thái Lan, ông Burns cũng đã tiến hành đối thoại chiến lược với người đồng cấp Kasit Piromya. Phát biểu sau cuộc đối thoại, ông Burns nói rằng Mỹ hy vọng Chính phủ Thái Lan sẽ giải quyết hòa bình các vấn đề chính trị của đất nước và sớm dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và 18 tỉnh khác.

Sắc lệnh
tình trạng khẩn cấp được ban bố từ ngày 7/4 và được gia hạn nhiều lần tại thủ đô Bangkok và một số khu vực khác nhằm đối phó với các cuộc biểu tình của lực lượng "áo đỏ." Đến ngày 6/7, Chính phủ Thái Lan đã dỡ bỏ sắc lệnh này tại năm tỉnh, trong khi gia hạn thêm tại thủ đô Bangkok và 18 tỉnh còn lại nhằm đảm bảo an ninh.

Thái Lan là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của ông Burns tới bốn nước Đông Nam Á, gồm cả Campuchia, Indonesia và Philippines. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến đi của ông Burns là động thái quan trọng nhằm thực hiện cam kết của Washington tăng cường hợp tác với khu vực năng động này./.

 Theo Vietnam+
 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục