Sau cái chết thảm thuơng của cô dâu Việt Nam Thạch Thị Hoàng Ngọc, bị chồng Hàn Quốc mắc bệnh tâm thần giết hại, hôm qua, chính quyền Seoul bắt đầu mạnh tay trấn áp các công ty môi giới hôn nhân thiếu lương tâm.

 





Gia đình Thạch Thị Hoàng Ngọc đau khổ khi đến bệnh viện thành phố Busan của Hàn Quốc nhận xác con vào tuần trước

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo mở chiến dịch kéo dài trong một tháng nhằm truy xét các hoạt động bất chính của các công ty môi giới hôn nhân tìm vợ cho người Hàn Quốc. Chiến dịch khởi sự từ hôm qua, 18/7, chủ yếu nhằm vào những hoạt động không được phép và những hành vi cung cấp thông tin giả mạo hay không đầy đủ về người kết hôn.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng đang điều tra xem tại sao cơ sở làm môi giới cho đám cưới cô Thạch Thị Hoàng Ngọc, nạn nhân vừa bị thảm sát, đã không cho cô biết người chồng sắp cưới của cô bị bệnh tâm thần.
 

Các cô dâu Việt Nam học tiếng Hàn tại Trung tâm Phụ nữ Nhập cư tại Seoul

Nạn nhân mới 20 tuổi đã bị người chồng mới cưới đâm chết ngày 7/7 vừa qua chỉ một thời gian ngắn sau khi làm đám cưới và qua sinh sống ở Hàn Quốc. Báo chí Hàn Quốc đưa tin là cô Ngọc không hề biết được là người chồng 47 tuổi của cô đã bị bệnh tâm thần và trải qua 57 lần chữa trị từ năm 2005 đến nay.

Số lượng người Hàn Quốc lập gia đình với người ngoại quốc không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây. Theo thống kê, nếu vào năm 2002 chỉ có hơn 15.000 người Hàn lấy vợ, lấy chồng là người nước ngoài, thì đến năm 2009, con số này đã tăng lên hơn gấp đôi, vượt mức 33.300 người.

Đà tăng này đã thu hút nhiều người lao vào lĩnh vực dịch vụ môi giới hôn nhân. Nhiều văn phòng mai mối hoàn toàn không có giấy phép hành nghề, còn trong số hơn 1.200 công ty môi giới có đăng ký vào năm 2009, khoảng 70% là những cơ sở cực nhỏ, thậm chí chỉ có duy nhất một người làm.

Các công ty đó có thể giới thiệu từ 40 đến 50 phụ nữ ngoại quốc cho những người đàn ông Hàn Quốc, nhưng lại thường cung cấp thông tin sai lạc về người đi tìm vợ.

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục