Hàn Quốc đang lo ngại trước thông tin Mỹ có thể gửi một quan chức cao cấp tới CHDCND Triều Tiên.

Truyền thông Hàn Quốc hôm qua đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc việc cho phép Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson chấp nhận lời mời tới Bình Nhưỡng. Tờ JoongAng Ilbo dẫn nhiều nguồn tin cho hay hồi tháng 5, Phó đại sứ CHDCND Triều Tiên tại LHQ Han Song-ryol đã mời ông Richardson thăm nước này để bàn về một số vấn đề ngoại giao, trong đó có vụ chìm tàu Cheonan. Theo đó, phía CHDCND Triều Tiên nói với ông Richardson rằng nước này sẵn sàng xem xét đưa ra cam kết cải thiện tình hình căng thẳng sau vụ đắm tàu. Ông Richardson cũng trình bày với Nhà Trắng rằng ông rất muốn đến Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, JoongAng Ilbo viết Chính phủ Hàn Quốc cho rằng đây “không phải lúc thích hợp để một quan chức cao cấp của Mỹ đến CHDCND Triều Tiên khi cộng đồng quốc tế đang thắt chặt các biện pháp trừng phạt nước này vì không nhận trách nhiệm vụ đắm tàu”. Tờ này dẫn các nguồn tin cho hay Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James Jones từng nói với ông Richardson rằng thật khó hậu thuẫn cho chuyến công du này trong bối cảnh Mỹ đang ủng hộ Hàn Quốc trong vụ chìm tàu.

Tuy nhiên, sau khi HĐBA LHQ đưa ra tuyên bố lên án vụ chìm tàu Cheonan, chính quyền Obama có thể đã thay đổi quan điểm, theo JoongAng Ilbo. Tờ báo này cho hay mới đây, Mỹ đã nói với Hàn Quốc: “Khó mà tiếp tục ngăn cản chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Richardson”. Theo các nguồn thạo tin, chính quyền Obama muốn kết thúc tranh cãi về vụ chìm tàu và đang xem có nên thông qua chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Richardson để chuyển thông điệp tới CHDCND Triều Tiên rằng Mỹ vẫn quan tâm sâu sắc đến vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ngay sau bản tin của JoongAng Ilbo, Hàn Quốc hôm qua đã tỏ ra quan ngại về việc quan chức Mỹ thăm CHDCND Triều Tiên vào thời điểm này, theo Yonhap.

Cũng trong hôm qua, quân đội Mỹ cho biết một chiếc hàng không mẫu hạm cùng 3 tàu khu trục sẽ bắt đầu thăm các cảng của Hàn Quốc vào ngày mai, Yonhap đưa tin. Dự kiến tàu USS George Washington từ thành phố Yokosuka của Nhật Bản, cùng 60 máy bay chiến đấu sẽ thăm cảng Pusan trong 5 ngày, còn 3 chiếc tàu khu trục cũng sẽ thăm một số nơi ở Hàn Quốc. Chuyến thăm này diễn ra trong lúc Hàn Quốc và Mỹ sắp thực hiện tập trận chung tại Hoàng Hải và biển Nhật Bản. Chi tiết cuộc diễn tập dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates với những người đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul.

                                                                         Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục