Thủ tướng Nga Putin vừa tuyên bố nước này sẽ đầu tư 800 triệu USD để xây dựng một sân bay vũ trụ mới ở vùng Viễn Đông Nga.

 

Khi đội tàu con thoi của Mỹ "về hưu", tàu vũ trụ Soyuz của Nga là phương tiện duy nhất để tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).



Động thái mới đồng nghĩa với việc giảm sự phụ thuộc của Nga vào khu phóng  BaikonurKazakhstan, bệ phóng được xây dựng dưới thời Liên Xô cũ.

 

Sân bay vũ trụ mới sẽ được xây dựng gần thị trấn Uglegorsk ở vùng Amur Viễn Đông, gần với biên giới Trung Quốc. Sân bay này dự kiến sẽ được dùng chủ yếu cho các vụ phóng dân sự và sẽ đi vào hoạt động vào năm 2015.

 

“Chính phủ đã quyết định đầu tư 24,7 tỷ rúp (809 triệu USD) trong vòng 3 năm tới để xây dựng sân bay vũ trụ Vostochny”, ông Putin cho hay. Vostochny trong tiếng Nga có nghĩa là “miền đông”.

 

Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ liên bang Nga, Roscosmos Anatoly Perminov, cho hay có tới 30.000 chuyên gia sẽ tham gia xây dựng cơ sở phóng tàu vũ trụ mới này. Ông cũng cho biết thêm, sân bay vũ trụ mới sẽ nhỏ hơn Baikonur, sân bay vũ trụ Nga đang phải thuê của Kazakhstan.

 

“Nó sẽ ít tốn kém và vững chắc hơn”, ông Perminov nhấn mạnh khi so sánh sân bay vũ trụ tương lai với Baikonur, cơ sở phóng tàu vũ trụ lớn nhất mà cũng là lâu đời nhất trên thế giới.

 

Sân bay vũ trụ mới sẽ trải rộng trên một diện tích khoảng 700km2, bao gồm các bệ phóng mới, một tổ hợp nhà ở công nghệ cao và các phòng thí nghiệm nghiên cứu.

 

Sân bay vũ trụ dân sự

 

Trước đó, ông Perminov cho biết Nga hi vọng sẽ phóng tàu vũ trụ đầu tiên của họ từ sân bay vũ trụ mới ngay sau khi nó được hoàn thành vào năm 2015. Ngoài ra, chuyến bay có người lái đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2018.

 

Trong khi đó, ông Putin nhấn mạnh địa điểm mới sẽ chủ yếu dùng cho các vụ phóng dân sự. “Tôi rất hi vọng rằng Vostochny sẽ trở thành sân bay vũ trụ quốc gia đầu tiên dùng cho các mục đích dân sự và sẽ đảm bảo được sự độc lập hoàn toàn của Nga trong các hoạt động vũ trụ”, ông cho hay.

 

“Điều quan trọng là sân bay này sẽ đảm bảo hiệu quả được hoạt động của tất cả các dự án không gian trong tương lai”, Thủ tướng Nga cho biết thêm.

 

Nga cũng đã lên kế hoạch xây dựng một thế hệ các tàu vũ trụ mới, có thể được dùng cho các chuyến bay liên hành tinh, đặc biệt là tới sao Hỏa. Các kỹ sư dự kiến sẽ bắt đầu thiết kế bệ phóng của Vostochny, địa điểm lắp ráp và thử vào đầu năm tới. Việc xây dựng chính dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2012.

 

Ngoài ra, Thủ tướng Nga Putin cũng khuyến khích sự hợp tác quốc tế, do sứ mệnh trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) của Nga sẽ được hoàn thành vào năm 2015.

 

“Vào đầu năm 2011, tàu vũ trụ Soyuz của Nga sẽ bắt đầu hoạt động tại Trung tâm vũ trụ Guiana Pháp (thuộc Cơ quan vũ trụ châu Âu)  tại Kourou. Sau đó tàu vũ trụ liên hành tinh của Nga Phobos-Grunt sẽ đưa một vệ tinh thăm dò vũ trụ của Trung Quốc lên quỹ đạo sao Hỏa. Đây là một phần chương trình khám phá sâu trong vũ trụ của chúng tôi”, ông Putin cho biết.

 

Với chương trình tàu con thoi của Mỹ hiện đang chuẩn bị về hưu, dự kiến vào tháng 2/2011, phương tiện duy nhất để có thể tới ISS là nhờ tàu vũ trụ Soyuz của Nga.

 

                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục