Các cuộc tập trận sẽ được tiến hành cả trên biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản

Các cuộc tập trận sẽ được tiến hành cả trên biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản

Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành 10 cuộc tập trận hải quân trong những tháng tới, bắt đầu với cuộc diễn tập ngày 25/7 “như một phần của nỗ lực ngăn chặn Triều Tiên”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố cùng ngày Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm.

 

Hôm qua, các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã loan báo về cuộc tập trận lớn từ ngày 25-28/7 ở ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, sau vụ chìm chiến hạm Cheonan mà hai nước này đổ lỗi do ngư lôi của Triều Tiên.

Washington và Seoul nói đây sẽ là cuộc tập trận đầu tiên trong một loạt cuộc diễn tập hải quân, nhưng không cho biết chi tiết. Theo nguồn tin báo chí, sẽ có khoảng 20 tàu chiến, gồm cả tàu sân bay 97.000 tấn USS George Washington, 200 máy bay và 8.000 quân của cả hai bên tham gia.

“Hai bên sẽ tiếp tục các cuộc tập trận quân sự chung – khoảng chừng 10 cuộc - ở các vùng biên xung quanh bán đảo Triều Tiên trong vài tháng tới”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sáng nay tuyên bố với báo giới.

Ông này không cho biết chi tiết, nhưng theo báo chí Hàn Quốc, một cuộc tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn sẽ được tiến hành vào đầu tháng 9 tới tại biển Hoàng Hải, nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Các cuộc tập trận khác sẽ được tổ chức cả trên biển Nhật Bản (biển phía Đông bán đảo Triều Tiên) và biển Hoàng Hải (biển phía Tây).

Triều Tiên tố cáo cuộc tập trận từ ngày 25-28/7 là “sự đe dọa cực kỳ nguy hiểm” nhằm châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.
 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary gặp Tổng thống Hàn Quốc trước khi thăm khu Phi quân sự

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm nay đã đến Seoul trong chuyến thăm mà bà Hillary tuyên bố là cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates  bày tỏ sự ủng hộ Hàn Quốc trong vụ đắm tàu Cheonan.

Trong sáng nay, hai quan chức Mỹ có chuyến thăm hiếm hoi và đầy tính tượng trưng đến Khu phi quân sự chia cắt hai miền, trước khi tham dự cuộc hội đàm “2+2” với các đối tác Hàn Quốc vào chiều cùng ngày.

                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục