Bình Nhưỡng đe dọa tấn công tổng lực trả đũa các cuộc tập trận của SeoulHàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm lớn chưa từng có từ trước đến nay trên Hoàng Hải, gần vùng biển tranh chấp với CHDCND Triều Tiên hôm 5-8, bất chấp sự cảnh báo trả đũa của Bình Nhưỡng.

Hãng tin AFP dẫn thông báo của bộ tham mưu liên quân cho biết khoảng 4.500 quân nhân Hàn Quốc với 29 tàu chiến và tàu ngầm cùng hơn 50 máy bay tham gia các cuộc tập trận hải quân ngoài khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc.
 
Hãng tin AP cho biết lính Hàn Quốc đã nã pháo và thả phao phát hiện tàu ngầm trong ngày đầu tiên của đợt tập trận 5 ngày. Lần tập trận lớn này bắt đầu chỉ 8 ngày sau cuộc tập trận phối hợp với quân đội Mỹ  ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc – vốn được xem là phản ứng sau vụ tàu Hàn Quốc Cheonan bị chìm hồi tháng 3. Từ đó đến nay, Seoul vẫn cáo buộc tàu Cheonan bị ngư lôi của CHDCND Triều Tiên đánh chìm nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc trên.
 
 
Biểu tình phản đối việc tập trận bên ngoài Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 5-8. Ảnh: AFP


Trong khi đó, hãng tin AP dẫn tuyên bố của Ủy ban Thống nhất Hòa bình cho tổ quốc ở Bình Nhưỡng gọi các cuộc diễn tập là khiêu khích quân sự, đe dọa khơi lại cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên.
 
Tuyên bố có đoạn: “Nếu những con rối gây chiến dám khích động chiến tranh, CHDCND Triều Tiên sẽ tiêu diệt không khoan nhượng những kẻ khiêu khích và đồn lũy của chúng bằng cách động viên cao nhất binh lực cùng phương tiện tấn công ngoài sức tưởng tượng”. Đài BBC dẫn tuyên bố của các nhà lãnh đạo quân sự Bình Nhưỡng xem các cuộc tập trận là “cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhắm vào quyền tự vệ của CHDCND Triều Tiên”.
 
Hồi tháng 7, Bình Nhưỡng đe dọa trả đũa bằng vũ khí hạt nhân khi Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung nhưng vẫn chưa thấy phía Bắc động binh. Sau đó, Washington và Seoul tuyên bố sẽ có kế hoạch tập trận chung trong vài tháng tới.
 
Phía Hàn Quốc luôn trấn an rằng bản chất của các cuộc tập trận là phòng vệ chứ không phải tấn công. Seoul cũng cho rằng hiện không có dấu hiệu về hoạt động quân sự khác thường từ phía CHDCND Triều Tiên.
 
                                                                                       Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục