Tổng thống Hàn Quốc hôm qua đề nghị một kế hoạch thống nhất với Triều Tiên, khẳng định rằng sự hợp nhất chắc chắn sẽ diễn ra. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày trước khi Hàn - Mỹ lại bắt đầu tập trận chung, bất chấp phản đối của Bình Nhưỡng.


Tổng thống Hàn Quốc phát biểu nhân 65 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên.

Trong bài diễn văn được chiếu trên truyền hình nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhấn mạnh đã đến lúc chuẩn bị các bước cho việc thống nhất với Triều Tiên.

Ông Lee đề ra kế hoạch 3 bước, trong đó có một mức “thuế hợp nhất” nhằm bù đắp cho gánh nặng tài chính lớn lao có thể xảy ra trong khi hòa nhập nền kinh tế nghèo khó của Triều Tiên với nền kinh tế mạnh mẽ của Hàn Quốc.
 
Tổng thống Hàn Quốc đề xuất hai miền xây dựng một cộng đồng kinh tế liên Triều vì sự trao đổi toàn diện và thịnh vượng chung. Ông Lee giải thích rằng sự chung sống hòa bình sẽ đưa tới sự hợp tác kinh tế và dẫn tới một cộng đồng chung của một dân tộc.

Trong khi đó, liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc hôm nay lại bắt đầu cuộc diễn tập quân sự phối hợp lần thứ hai trong vòng chưa tới một tháng, bất chấp những lời cảnh cáo từ Triều Tiên và sự chỉ trích từ Trung Quốc.
 
Binh sĩ Thủy quân lục chiến Hàn Quốc trong một cuộc tập trận trên đảo Baengnyeong gần biên giới Triều Tiên.

Khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ và chừng 56.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia trong cuộc tập trận kéo dài 10 ngày mang tên “Người Bảo vệ Tự do Ulchi”, bắt đầu từ hôm nay cho tới ngày 26/8.

Các cuộc diễn tập trên biển và trên đất liền lần này diễn ra chỉ một tuần sau khi Seoul hoàn tất các buổi thao diễn chống tàu ngầm gần một đường biên giới biển có tranh chấp, khiến Bình Nhưỡng trả đũa bằng cách bắn một loạt đạn pháo trong cùng khu vực.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo một số cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại Hoàng Hải, khu vực phân ranh giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

Theo dự kiến, tàu sân bay chạy bằng hạt nhân USS. George Washington sẽ tham gia cuộc tập trận lần này.

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục