Đô đốc Willard tại cuộc hội đàm ở Philippines

Đô đốc Willard tại cuộc hội đàm ở Philippines

Quân đội Mỹ hôm qua lên tiếng phản đối các nước sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp ở biển Đông và nói sẽ duy trì sự hiện diện của mình tại khu vực chiến lược này trong những năm tới, theo AP.

Đô đốc Robert Willard, Chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, đưa ra tuyên bố này trong một cuộc hội đàm với giới chức quân sự Philippines tại Manila. Động thái này theo sau phát biểu của Ngoại trưởng Hillary Clinton hồi tháng trước tại Hà Nội rằng Mỹ xem việc giải quyết tranh chấp ở biển Đông bằng đối thoại và ngoại giao là lợi ích quốc gia của mình. Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối tuyên bố này của bà Clinton.

Ông Willard hôm qua nói Washington không thiên vị nước nào cả nhưng phản đối bất kỳ hình thức sử dụng vũ lực nào. Ông khẳng định việc quân đội Mỹ duy trì hiện diện trong khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho những tuyến đường biển và đường không, chuyên chở những lô hàng thương mại lớn. Ông Willard cũng kêu gọi các nước trong khu vực củng cố quân đội một cách thích hợp để giúp gìn giữ hòa bình trong khu vực.

Cũng vào hôm qua, AFP dẫn lời thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuo Kodama nói quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ Tokyo tại quần đảo Senkaku, có tên Trung Quốc là Điếu Ngư, trên biển Hoa Đông. Quần đảo này đang trong vòng tranh chấp giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. “Nhật Bản và Mỹ sẽ cùng có phản ứng nếu quần đảo này bị tấn công”, ông Kodama nói. Tokyo đưa ra tuyên bố này sau khi Lầu Năm Góc công bố một báo cáo cho rằng Bắc Kinh đang bí mật phát triển sức mạnh quân sự của mình.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua lên tiếng phản đối mạnh mẽ báo cáo trên, khẳng định Trung Quốc luôn “phát triển theo con đường hòa bình và không đe dọa bất cứ quốc gia nào”. Giới truyền thông Trung Quốc dẫn lời nhiều chuyên gia nói báo cáo của Mỹ thổi phồng sức mạnh quân sự của nước này, mang tính bóp méo sự thật và can thiệp nội bộ.

                                                                         Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục