Đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định bản báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc không có lợi cho mối quan hệ quân sự Trung - Mỹ

Trung Quốc (TQ) yêu cầu Mỹ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mối quan hệ giữa quân đội hai nước và ngăn chặn việc công bố bản báo cáo về tình hình các lực lượng vũ trang TQ.
 
Theo hãng tin Itar-Tass (Nga), ngày 18-8, ông Cảnh Nghiêm Thắng, đại diện Bộ Quốc phòng TQ, đã tuyên bố như trên khi bình luận bản báo cáo của Lầu Năm Góc công bố ngày 16-8 về việc TQ tăng cường quân sự.
 

Ông Cảnh Nghiêm Thắng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: CHINA.ORG.CN

 
Ông này nhấn mạnh: “Bản báo cáo nói trên phớt lờ hiện thực khách quan, lên án việc tăng cường khả năng chiến đấu và phòng thủ một cách bình thường của TQ, rồi gọi đó là mối đe dọa quân sự đối với Đài Loan”.
 
Trong bản báo cáo trên, Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định TQ vẫn tiếp tục tăng cường quân sự ở eo biển Đài Loan mặc dù đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính quyền Đài Bắc.
 
Theo ông Cảnh Nghiêm Thắng, trong bản báo cáo nêu trên, Washington buộc tội Bắc Kinh ngừng trao đổi các phái đoàn quân sự và cho rằng điều đó đã làm cản trở việc phát triển sự hợp tác giữa quân đội hai nước.
 
Thế nhưng, theo hãng tin AFP, ông Cảnh Nghiêm Thắng khẳng định bản báo cáo của Lầu Năm Góc không có lợi cho việc cải thiện và phát triển mối quan hệ quân sự Trung - Mỹ. Ông quả quyết TQ đang trên đường phát triển hòa bình.
 
Ông tuyên bố: “TQ kiên quyết hành động theo chính sách phòng thủ, không tham gia vào cuộc đối đầu quân sự và không đe dọa về quân sự đối với bất cứ quốc gia nào”.
 
Ông  cũng thúc giục phía Mỹ: “Chúng tôi yêu cầu Mỹ chấm dứt các lời nhận xét và hành vi không có lợi cho sự tin cậy lẫn nhau giữa hai quân đội và mối quan hệ Trung - Mỹ”.
 
Thực ra, mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và TQ đã bị đình trệ sau khi Washington đồng ý bán số vũ khí trị giá 6,4 tỉ USD cho Đài Loan.
 
Nhà nghiên cứu Nỉ Phương tại Viện Khoa học Xã hội TQ nhận xét: “Bản báo cáo đó không hề mang tính chuyên nghiệp. Nó sử dụng các thuật ngữ mơ hồ, thiếu bằng chứng vững chắc”.
 
Còn ông Trịnh Vĩnh Miên, Giám đốc Viện Đông Á thuộc Trường Đại học Quốc gia Singapore, thừa nhận bản báo cáo kể trên có một giọng điệu gây hấn quá mức.
 
                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục