Thông điệp mà CHDCND Triều Tiên phát đi đã nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia bởi trước đó, nhiều lần Mỹ đã bày tỏ hy vọng rằng, khả năng tái khởi động đàm phán 6 bên vào tháng 9 tới.

 

Hôm qua, khi những hình ảnh đầu tiên về công dân Mỹ Aijalon Mahli Gomes được Bình Nhưỡng phóng thích và lên máy bay cùng cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter về nước được đăng tải vài phút thì Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã trích dẫn lời của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch hội đồng Nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên Kim Yong Nam cho hay, nước này sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Quả là tín hiệu mừng và là cầu nối quan trọng để giải quyết những xung đột đang bùng phát trên bán đảo Triều Tiên hiện nay, kể từ khi xảy ra vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Thông điệp mà CHDCND Triều Tiên phát đi đã nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia bởi trước đó, nhiều lần Mỹ đã bày tỏ hy vọng rằng, khả năng tái khởi động đàm phán 6 bên sẽ được thực hiện khi kết thúc phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) vào tháng 9 tới.

Trước đó, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc Wi Sung-lac nhân chuyến thăm Seoul 3 ngày, từ hôm 26/8.

Theo hãng KCNA, tuyên bố trên được ông Kim Yong Nam đưa ra trong cuộc gặp cựu Tổng thống Mỹ, trước khi ông Jimmy Carter rời thủ đô Bình Nhưỡng về nước cùng công dân Mỹ Aijalon Mahli Gomes được CHDCND Triều Tiên phóng thích sau 8 tháng giam giữ.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và anh Aijalon Mahli Gomes chuẩn bị lên máy bay để về Mỹ. Ảnh: AP

Trong các cuộc hội đàm ngày 26/8, cả ông Kim Yong Nam và ông Jimmy Carter đều khẳng định, đàm phán 6 bên về giải trừ vũ khí hạt nhân vẫn là công cụ hiệu quả nhằm thiết lập hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á. Thậm chí, hai người còn chia sẻ nhiều quan điểm khác xung quanh vấn đề này.

Trung tâm Carter ở Mỹ cũng đã xác nhận thông tin này và cho biết, chuyến bay chở cựu Tổng thống Jimmy Carter và Aijalon Mahli Gomes đã cất cánh ở sân bay của Bình Nhưỡng sáng 27/8 và bay thẳng về Boston để anh này gặp người thân trong gia đình.

Tuyên bố của trung tâm Carter còn cho biết thêm rằng, chuyến thăm CHDCND Triều Tiên mang tính cá nhân của ông Jimmy Carter dự kiến chỉ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/8 nhưng sau đó, đã được kéo sang ngày 27/8.

Dù không được gặp nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il do ông này bất ngờ có chuyến công du Trung Quốc, song cựu Tổng thống Mỹ đã được Chủ tịch Đoàn Chủ tịch hội đồng Nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên Kim Yong Nam tiếp đón.

Được biết, trước khi tới Bình Nhưỡng, ông Jimmy Carter đã tiết lộ chuyến đi này mang tư cách cá nhân, tương tự chuyến thăm Bình Nhưỡng của cựu Tổng thống Bill Clinton hồi tháng 8/2009. Khi đó, ông Bill Clinton đã đưa về nước hai nữ phóng viên Mỹ, những người bị Bình Nhưỡng giam giữ cũng vì tội xâm nhập trái phép. Vì thế, giới chức Mỹ cũng rất mong đợi về chuyến thăm này của ông Jimmy Carter.

Chiều 27/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo hoan nghênh về động thải thả tự do cho anh Aijalon Mahli Gomes của CHDCND Triều Tiên

 

                                                                                     Theo CAND

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục