Khoảng 800 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù liên bang ở miền bắc Nigeria sau khi các tay súng tấn công vào nhà tù này để giải thoát các phiến quân Hồi giáo.

 

 

Vụ tấn công táo tợn xảy ra tại nhà tù ở Bauchi.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm ngày 7/9 tại nhà tù ở thành phố Bauchi. Các tay súng mang theo súng trường - được tin là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan tên gọi Boko Haram - đã xông vào nhà tù, phá khoá các phòng giam để giải thoát tù nhân và đốt phá một phần nhà tù trước khi trốn thoát.

Cảnh sát cho hay 4 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công và 6 người khác hiện trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức địa phương tin rằng động cơ của vụ tấn công là nhằm giải thoát khoảng 150 tù nhân của Boko Haram hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Bauchi.

Khoảng 800 tù nhân đã trốn thoát, trong đó có các thành viên của Boko Haram. Nhưng 36 người bị án tù ngắn đã tự động quay trở lại nhà tù hôm qua để thụ án nốt thời gian còn lại.

Salisu Mohammed, một bảo vệ nhà tù, đã miêu tả lại cảnh 50 phiếu quân Hồi giáo, được trang bị súng, tấn công nhà tù. “Chúng đến rất đông, mang theo vũ khí hạng nặng và bắt đầu nổ súng tại cổng. Một số người trong số chúng tôi bị trúng đạn trong khi những người khác bỏ chạy”.

“Chúng đã xông vào nhà tù và đi từng phòng giam, phá cửa để giải thoát các tù nhân. Chúng còn đốt phá một phần nhà tù và đốt các phương tiện đỗ ở ngoài cổng”.

Hồi tháng 7/2009, tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram - tiếng địa phương có nghĩa là “Giáo dục phương Tây là tội báng bổ thánh thần” - đã gây bạo động, tấn công các đồn cảnh sát và nhà riêng, khiến cảnh sát phải mở cuộc trấn áp bạo lực. Hơn 700 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Nhiều thành viên của tổ chức này đã bị bắt sau vụ tấn công đó và bị giam giữ tại nhà tù Bauchi chờ xét xử.

Vụ tấn công hôm thứ 3 diễn ra đúng vào ngày Nigeria công bố sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 22/1/2011 và xảy ra ngay trước khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

 

                                                                                        Theo DanTri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục