Trong khuôn khổ vòng đàm phán trực tiếp thứ hai, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/9 đã có cuộc gặp tiếp theo tại Jerusalem.

 

Tham dự cuộc gặp còn có Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ George Mitchell. Phát biểu sau cuộc gặp, ông Mitchell cho biết các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng và đang diễn ra với tốc độ rất nhanh."

Ông Mitchell cho rằng việc hai lãnh đạo Israel và Palestine không tránh các vấn đề gai góc là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy "họ tin tưởng có thể đạt được hòa bình."

Ông Mitchell cũng cho biết các bên đang nỗ lực để đạt tiến bộ về vấn đề xây khu định cư Do Thái. Israel và Palestine nhất trí sẽ gặp lại nhau vào tuần tới.

Tại cuộc gặp trên, Thủ tướng Netanyahu thông báo rằng việc xây dựng khu định cư Do Thái sẽ được tiếp tục sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng vào cuối tháng Chín này. Đáp lại, Tổng thống Abbas một lần nữa khẳng định nếu hoạt động xây dựng này được nối lại, Palestine sẽ ngừng đàm phán.

Theo Đài truyền hình nhà nước Israel, Thủ tướng Netanyahu dự định tới Washington ngày 19/9 tới để gặp lãnh đạo Mỹ. Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Bờ Tây, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad cho biết Palestine mong muốn Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và giúp Palestine thành lập một nhà nước độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem.

Theo nguồn tin ngoại giao, các lãnh đạo EU trong ngày hôm nay (16/9) sẽ ra tuyên bố kêu gọi Ixraen tiếp tục ngừng hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái ở Đông Jerusalem nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hiện nay.

Đàm phán trực tiếp Palestine-Israel đã được khởi động từ ngày 2/9 tại Washington. Mỹ đặt thời hạn một năm để giải quyết dứt điểm cuộc xung đột Israel-Palestine, hướng tới thành lập một Nhà nước Palestine./.

 

                                                                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục