Trả lời đề xuất của Triều Tiên, Hàn Quốc hôm qua đã đề nghị tổ chức đàm phán quân sự liên Triều vào ngày 30/9, và muốn các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến vụ đắm tàu chiến Cheonan hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Seoul cho hay.

 

Xác tàu chiến Cheonan được trục vớt.

 

Đề nghị của Hàn Quốc được đưa ra nhằm đáp lời đề nghị của Triều Tiên vào hôm thứ tư tuần trước, về các cuộc đàm phán cấp làm việc ở làng đình chiến Panmunjom vào ngày 24/9.

 

Seoul đề nghị hoãn ngày họp, vì cho rằng ngày của Triều Tiên đưa ra “quá sớm”, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trên báo chí trong nước.

 

Trong thông điệp gửi tới Bình Nhưỡng, Seoul cũng cho biết cuộc đàm phán phải được tập trung vào “các biện pháp có trách nhiệm” của Bình Nhưỡng, nhằm tháo ngòi căng thẳng giữa hai miền sau vụ đắm tàu chiến Cheoanan của Hàn Quốc. Thông tin được đưa ra trong thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

 

Theo báo chí Hàn Quốc, Triều Tiên hôm thứ tư vừa qua đã đề xuất thảo luận “các vấn đề còn tồn tại” liên quan đến việc thực hiện các thỏa thuận quân sự liên Triều, trong đó có “Đường giới hạn miền Bắc (NLL)”, ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây còn gây tranh cãi, truyền đơn chống Bình Nhưỡng được thả từ phía biên giới Hàn Quốc.

 

Cuộc đàm phán, nếu được tổ chức, sẽ là cuộc đàm phán quân sự đầu tiên trong vòng 2 năm qua. Cuộc đàm phán quân sự liên Triều gần đây nhất diễn ra vào ngày 2/10/2008.

 

Seoul đổ lỗi cho Bình Nhưỡng về vụ đắm tàu Cheonan, khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng, nhưng Triều Tiên liên tục phủ nhận cáo buộc.

 

Sau khi Seoul từ chối yêu cầu của Bình Nhưỡng, đó là cho các nhà điều tra Triều Tiên vào Hàn Quốc để chứng thực cáo buộc của họ, Triều Tiên đã có 5 cuộc đàm phán cấp làm việc với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ dẫn đầu (UNC) – cơ quan giám sát hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên – về vụ Cheonan.

 

Theo hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA, trong cuộc đàm phán mới nhất vào hôm thứ tư tuần trước, Bình Nhưỡng đã đề xuất một nhóm điều tra chung giữa Triều Tiên và Mỹ nhằm điều tra sự thật vụ Cheonan, nhưng phía Mỹ từ chối.

 

                                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục