Theo các nguồn tin nước ngoài, Bộ Quốc phòng Tát-gi-ki-xtan cho biết, chiều 19-9, đoàn xe chở 75 binh sĩ tới vùng Ra-sơ gần biên giới với Áp-ga-ni-xtan, để truy tìm 25 tội phạm nguy hiểm vượt ngục hồi cuối tháng 8 vừa qua, đã bị các tay súng Hồi giáo phục kích tiến công bằng súng máy và súng phóng lựu, làm ít nhất 40 binh sĩ chính phủ chết và 10 người khác bị thương.
Tổng thống Tát-gi-ki-xtan đã chỉ thị các cơ quan hữu quan áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhanh chóng kiểm soát tình hình miền đông. Theo giới chức Tát-gi-ki-xtan, không loại trừ khả năng đây là vụ tiến công của Phong trào Hồi giáo người U-dơ-bếch (IMU) có quan hệ với mạng lưới khủng bố An Kê-đa.
* Theo Kênh truyền hình Ðức ZDF ngày 19-9, tại bệnh viện Saint Elizabeth- Krankenhaus ở thị trấn Luê-rách, miền nam Ðức, một phụ nữ đã xả súng làm ba người chết và một số người khác bị thương, trong đó có một cảnh sát. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ.
* Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông Anh gốc Xô-ma-li-a tại sân bay Síp-phôn ở Thủ đô Am-xtéc-đam, bị tình nghi có dính líu tới các hoạt động khủng bố, khi người này quá cảnh sân bay Síp-phôn trên đường từ Anh tới U-gan-đa. Vụ bắt giữ này gây tâm lý lo ngại nguy cơ xảy ra vụ khủng bố tại sân bay lớn thứ năm ở châu Âu này.
* Hai tên khủng bố đi trên xe máy đã bắn loạn xạ vào một xe buýt chở khách du lịch nước ngoài gần một đền thờ ở Thủ đô Niu Ðê-li của Ấn Ðộ, làm hai du khách Ðài Loan (Trung Quốc) bị thương. Cảnh sát Niu Ðê-li cho biết, nhóm Hồi giáo vũ trang có liên hệ với bọn khủng bố ở Pa-ki-xtan đã đe dọa sẽ hoạt động gây cản trở Ðại hội thể thao của Khối Thịnh vượng chung tại Ấn Ðộ.
Theo ND
Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.
Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.
Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.
Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.
Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.
Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.