Báo Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đã cấm xuất khẩu kim loại hiếm – thứ hàng hóa cực kỳ quan trọng với Nhật Bản, sang Nhật “nhằm trả đũa Tokyo còn giữ thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc”. Tuy nhiên, quan chức Trung Quốc đã bác bỏ tin này.

 
 
Trung Quốc cung ứng 92% lượng đất hiếm tiêu thụ trên toàn thế giới

Tờ New York Times ngày 22/9 gây chú ý với tin dẫn từ nhiều nguồn giấu tên cho biết Trung Quốc đã cấm xuất sang Nhật Bản kim loại đất hiếm, trong khi hiện gần 90% đất hiếm Nhật đang sử dụng nhập từ Trung Quốc.

Tin trên được đưa ra trong bối cảnh sau sự cố va chạm trên biển hôm 7/9 gần khu vực có tranh chấp chủ quyền Nhật - Trung, Bắc Kinh đã đình chỉ một số liên lạc ở cấp cao với Tokyo.

Trong tuyên bố đưa ra với báo giới, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định "tin trên hoàn toàn không có cơ sở, Trung Quốc hoàn toàn không hề đưa ra quyết định như trên”.

Nhiều doanh nhân trong lĩnh vực mua bán đất hiếm tại Nhật Bản và Trung Quốc cũng xác nhận với hãng tin Reuters họ không được biết tin liên quan đến khả năng Trung Quốc cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản.

Kim loại đất hiếm gồm 17 kim loại được dùng vào việc chế tạo nhiều mặt hàng điện tử trong các ngành công nghiệp từ xe hơi đến quốc phòng. Ngoài ra, các kim loại này còn được dùng để chế tạo các mặt hàng thường dùng như máy nghe nhạc Ipod, bóng đèn tiết kiệm năng lượng, cánh quạt tạo năng lượng gió, sợi cáp quang…

Trữ lượng đất hiếm ở Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 30% toàn cầu, nhưng Trung Quốc hiện là nhà xản xuất đất hiếm hàng đầu của thế giới, kiểm soát đến 92% thị phần quốc tế. Gần đây Trung Quốc quyết định giảm bớt khối lượng xuất khẩu, khiến giá kim loại hiếm tăng cao.

                                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục