Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cố gắng làm giảm căng thẳng nhưng vẫn giữ nguyên lập trường về những vấn đề gây bất đồng lâu nay.

Cuộc hội kiến giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vào hôm 23.9 (giờ địa phương) tại New York được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là khi nó lại diễn ra ngay trước cuộc gặp giữa ông Obama và lãnh đạo các nước ASEAN. Trước đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tỏ ra lạc quan rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ giải quyết được những mâu thuẫn lâu nay về thương mại, dù ông này bác bỏ tuyên bố của Washington rằng các chính sách tiền tệ của Bắc Kinh đã gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Dù đôi khi dùng từ ngữ cứng rắn, ông Ôn vẫn dành phần lớn bài phát biểu để cố gắng xoa dịu cơn giận của Mỹ, theo AFP. 

Quan hệ giữa 2 nước đã trở nên tồi tệ hơn trong thời gian gần đây, nhưng ông Ôn vẫn cố gắng giảm bớt các căng thẳng về kinh tế, quân sự và ngoại giao. Phát biểu trước các lãnh đạo trong giới kinh doanh Mỹ tại tối 22.9, ông khẳng định Mỹ và Trung Quốc không phải đối thủ mà là đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, ông cảnh báo Washington không nên biến đồng nhân dân tệ (NDT) thành vấn đề chính trị giữa 2 nước. Trong khi đó, Tổng thống Obama kêu gọi Bắc Kinh tích cực hơn nữa trong việc nâng giá NDT. “Họ đã gật đầu về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế, họ không vận dụng mọi cách cần thiết để thay đổi tình hình”, tờ Financial Times dẫn lời ông Obama nói. Gần đây, tốc độ nâng giá NDT của Bắc Kinh đã có cải thiện khi tỷ giá đồng tiền này so với USD đã tăng 1,8% kể từ tháng 6. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa làm hài lòng giới nghị sĩ Mỹ. Dự kiến Hạ viện nước này hôm nay sẽ bỏ phiếu quyết định dự luật mở rộng quyền hạn của Bộ Thương mại trong việc đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tiền tệ không phải là vấn đề tranh cãi duy nhất giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuộc hội kiến giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Ôn Gia Bảo diễn ra trong lúc Bắc Kinh lên tiếng yêu cầu Mỹ không can thiệp vào các tranh chấp tại biển Đông. Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Hillary Clinton khẳng định Mỹ xem việc giải quyết vấn đề này bằng đối thoại và ngoại giao là lợi ích quốc gia của mình. Sự hiện diện của Mỹ ở Đông Á và các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc ở Hoàng Hải cũng khiến Trung Quốc lo ngại. Bắc Kinh cũng vô vùng giận dữ khi Washington tiếp tục bán những hợp đồng vũ khí khổng lồ cho Đài Loan, và việc ông Obama tiếp Đạt Lai Lạt Ma hồi đầu năm nay. Tất nhiên, dù quan hệ song phương có căng thẳng đến mấy, Mỹ cũng phải tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc trong nhiều vấn đề quốc tế. Do đó, chính quyền Obama cần phải cân bằng giữa việc gia tăng áp lực đối với Trung Quốc và mong muốn giành được lá phiếu của nước này để giải quyết vấn đề hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên, chương trình hạt nhân của Iran và các sáng kiến toàn cầu khác.

                                                                         Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục