Mỹ, Anh và một số nước châu Âu vừa cùng cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở châu Âu, chỉ vài ngày sau khi tin tức tình báo phát hiện âm mưu thực hiện một vụ tấn công theo kiểu Mumbai tại Anh, Pháp, Đức và cả ở Mỹ.

 
Lực lượng an ninh Pháp tăng cường bảo vệ quanh bảo tàng Louvre ở Paris.

Washington thúc giục công dân Mỹ nâng cao cảnh giác, trong khi London nâng báo động lên mức cao với những người du lịch đến Pháp và Đức.

Những cảnh báo mới do Mỹ và Anh đưa ra hôm qua càng làm tăng mối lo ngại về khả năng xảy ra tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào những mục tiêu ở châu Âu, vốn đã được các nguồn tin tình báo tiết lộ nhiều tuần qua.

Bộ Ngoại giao Mỹ đặc biệt lưu ý công dân nước này về khả năng những kẻ khủng bố tấn công các hệ thống giao thông công cộng và các địa điểm du lịch. Nhưng cảnh báo chỉ nói chung chung và không chỉ rõ một nước châu Âu nào, cũng chưa phải là một cảnh báo nghiêm trọng, dẫn tới việc các công dân Mỹ hủy di du lịch và các chuyến đi với mục đích khác sang châu Âu.

Cảnh báo nói rằng thông tin hiện thời cho thấy al-Qaeda và các chi nhánh của tổ chức này tiếp tục hoạch định các vụ tấn công khủng bố, và chính phủ một số quốc gia châu Âu đã công khai bày tỏ quan ngại về nguy cơ tăng cao.

Vài giờ đồng hồ sau khi Mỹ đưa ra cảnh báo trên, Anh cũng khuyến cáo về mối đe dọa khủng bố “cao” đối với các công dân Anh đang có mặt tại Pháp và Đức. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Anh nâng mức báo động khủng bố từ “tổng quát” trước đây, lên “cao”. Bộ này còn nói rằng các cuộc tấn công có thể xảy ra một cách “bừa bãi”, và có thể bao gồm các địa điểm nơi du khách nước ngoài lai vãng.

Cùng ngày hôm qua, Thụy Điển đã nâng mức báo động khủng bố từ “thấp” lên “cao” vì có tin tình báo về sự “thay đổi” trong những hoạt động của các nhóm nhắm tấn công Thụy Điển.

Tại Paris, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux nói với báo giới rằng Pháp đã ghi nhận cảnh báo mới từ Mỹ. Hiện Pháp cũng đang để cảnh báo về nguy cơ khủng bố ở mức báo động thấp hơn mức cao nhất một bước.

Hôm 28/9, các giới chức tình báo phương Tây cho biết họ phát hiện ra một âm mưu khủng bố do các phần tử chủ chiến ở Pakistan hoạch định tấn công tại một số các thành phố lớn của Anh, Pháp và Đức.

Tin tức từ các nước Tây phương nói rằng âm mưu khủng bố này đang trong giai đoạn sơ khởi. Các nguồn tin trích những lời kêu gọi các phần tử chủ chiến hãy tấn công các địa điểm công cộng theo lối tương tự như cuộc tấn công khủng bố đánh vào thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi năm 2008. Trong cuộc tấn công này, các phần tử Hồi giáo vũ trang nặng nề đã cùng lúc xông vào nhiều địa điểm khác nhau, giết chết 166 người.

                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục