Theo số liệu mà Bộ Quốc phòng Anh đưa ra ngày hôm qua (3/10), năm nay Anh phải trả cho người dân Afghanistan gần 1,5 triệu USD để bồi thường tổn thất về người và của mà quân đội Anh đã gây ra cho họ.

 
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết, quân đội đã đồng ý trả khoản tiền này để bồi thường những tổn thất mà quân đội Anh đã gây ra cho người dân Afghanistan trong thời gian từ tháng 1 tới tháng 8.

Số tiền này chủ yếu được dùng để bồi thường cho những thiệt hại cho cây trồng và nhà cửa, trong đó có khoảng 160.000 USD được dùng để chi trả cho thân nhân của khoảng 35 người thiệt mạng do những họat động của quân đội Anh (khoảng 4571 USD/người).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh còn cho hay, trong khu vực an ninh bị đe dọa nghiêm trọng, một số trường hợp không thể xác định một cách chi li trách nhiệm pháp lý (quân Anh), có thể cần phải bồi thường thiệt hại về người và của hoặc cũng có thể thiết lập tiền trợ cấp cho những người bị thương.

Được biết, một gia đình ở tỉnh Helmand miền Nam Afghanistan nhận được khoản tiền bồi thường lớn nhất là 32.000 USD. Gia đình này có  4 người con trai thiệt mạng trong một đợt tấn công tên lửa vào tháng 12 năm ngoái.

Một số người nông dân cũng nhận được khoản tiền bồi thường lớn vì quân đội Anh đã không cho họ trồng trọt để đảm bảo tầm nhìn cho lực lượng tuần tra, canh gác Anh.

Quân đội Anh ở Afghanistan có khoảng 9500 người. Từ khi bắt đầu chiến tranh ở Afghanistan vào tháng 10 năm 2001, đã có 338 lính Anh thiệt mạng.

                                                                                                Theo Vnn

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục