Trong cuộc gặp ở Hà Nội hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã kêu gọi Bắc Kinh nối lại quan hệ quân sự giữa hai nước, còn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã mời ông Gates thăm Trung Quốc.

  
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tại Hà Nội ngày 11/10.

Bộ trưởng Robert Gates đã hội đàm với Tướng Lương Quang Liệt, người dẫn đầu phái đoàn quân sự Trung Quốc, trước khi cả hai dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác (ADMM+) bàn về an ninh khu vực diễn ra ngày hôm nay 12/10 tại Hà Nội.

Đây là cuộc gặp quốc phòng cao cấp đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc từ 8 tháng qua, kể từ khi Mỹ quyết định hồi đầu năm là sẽ bán vũ khí tối tân trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan, khiến quan hệ quốc phòng hai nước bị gián đoạn. Những động thái mới nhất cho thấy dấu hiệu cải thiện quan hệ quốc phòng song phương Mỹ-Trung.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Gates thừa nhận có sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng điều quan trọng là "giữ cuộc trao đổi hai bên nhiều hơn chứ không phải ít đi". "Từ lâu nay, tôi luôn cảm thấy rằng đối thoại giữa giới quân sự hai bên cần phải được duy trì bất kể những lúc hay dở trong mối bang giao”, ông Gates nói.

Ông Gates cũng nhận lời mời của người đồng nhiệm Trung Quốc sang thăm Bắc Kinh. Dự kiến, ông Gates sẽ thăm Trung Quốc vào năm tới.

Ngoài cuộc gặp với ông Lương Quang Kiệt, nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng gặp song phương với lãnh đạo Việt Nam, Nhật Bản và Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc có cuộc gặp song phương với các giới chức quốc phòng Nhật Bản. Ông cho biết cuộc hội đàm diễn ra tốt đẹp.

Trước đó trong ngày, phát biểu với các thành viên quân đội và sinh viên tại trường Đại học Quốc gia ở Hà Nội, Bộ trưởng Gates cho rằng bằng cách cùng hành động trong một tổ chức đa phương như ASEAN, các nước nhỏ hơn ở châu Á có thể giải quyết tốt hơn các vấn đề an ninh trong vùng.

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục