Hàn Quốc đang lên kế hoạch huy động một số lượng binh sĩ và cảnh sát lớn chưa từng có trong thời bình để giảm thiểu tối đa mọi rắc rối khi nước này chủ trì cuộc họp các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới vào tháng tới.


Tổng giám đốc cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Hyun-Oh.

Quân đội, lực lượng tuần duyên và cảnh sát Hàn Quốc cho hay họ đang chuẩn bị đối phó với mọi vụ rối loạn có thể xảy ra trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh G-20 ở Seoul. Các vụ rối loạn đó gồm những vụ biểu tình lớn, những vụ bạo động, những vụ tấn công trên mạng và khủng bố, “cùng các mưu đồ của Triều Tiên muốn phá hoại cuộc họp”.

Trong tuyên bố đưa ra trước đó, Tổng giám đốc cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, ông Cho Hyun-Oh dẫn chứng một số cuộc họp thượng đỉnh quốc tế quan trọng khác đã vấp phải nhiều vụ bạo động, vì vậy giới hữu trách phải sẵn sàng để ứng phó với tình huống xấu nhất cho cuộc họp vào tháng tới.

Ông này cho biết Cảnh sát Quốc gia sẽ huy động 50.000 cảnh sát - tức là hơn một phần ba lực lượng cảnh sát quốc gia - để bảo vệ an ninh tại Seoul trong hai ngày họp 11 và 12/11.

Trong khi đó, Ban Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho hay quân lực sẽ được đặt ở mức báo động cấp 3 - là cấp cao nhất, bắt đầu từ cuối tháng này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố “đang chuẩn bị cho những hành động khiêu khích có thể có từ phía Triều Tiên”. Lực lượng Tuần duyên sẽ bảo vệ sông Han ở Seoul và Không lực sẽ canh chừng các máy bay có thể tìm cách xâm phạm không phận trên địa điểm họp thượng đỉnh.

Ông Cho tuyên bố quân đội sẽ sẵn sàng sử dụng các tên lửa phòng không tại thủ đô Seoul nếu xảy ra những vụ xâm nhập không phận.

Từ hôm 11/10, Tổng cục hải quan Hàn Quốc thông báo số người Chính phủ cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc do nghi ngờ hoạt động khủng bố đã tăng mạnh.

Hội nghị thượng đỉnh G-20 lần thứ 5 dự kiến sẽ là cuộc họp lớn nhất tính cho đến nay. Hội nghị sẽ thu hút 10.000 đại biểu tham dự, trong đó có 32 vị nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

                                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục