Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho rằng mối quan hệ song phương vẫn nguyên vẹn

 

Nhật Bản và Trung Quốc (TQ) đã tổ chức đàm phán hôm 19-10 với nỗ lực xoa dịu sự căng thẳng tệ hại nhất trong nhiều năm qua sau khi cuộc tranh cãi về lãnh thổ đã gây ra các cuộc biểu tình trong 3 ngày qua ở TQ. Hãng tin Nhật Jiji Press cho biết cựu chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Satsuki Eda, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Naoto Kan, đã gặp Ngoại trưởng TQ Dương Khiết Trì ở Bắc Kinh.

 
Theo hãng tin trên, hai bên đã nhất trí rằng thủ tướng hai nước sẽ gặp mặt tại các hội nghị cấp cao khu vực sắp tới ở VN và Nhật Bản, đồng thời cho rằng đây là điều cực kỳ quan trọng đối với cả hai quốc gia. Hãng tin AFP nhận định: Cuộc đàm phán nói trên diễn ra khi cả Nhật Bản lẫn TQ đều tìm cách hàn gắn mối quan hệ vốn đã trở nên căng thẳng sau khi Nhật Bản bắt giữ viên thuyền trưởng tàu đánh cá TQ tại vùng biển tranh chấp cách đây 6 tuần. 
 
Phía TQ đã phản ứng mạnh mẽ trước vụ bắt giữ này, bao gồm cả việc hạn chế việc xuất khẩu đất hiếm vốn được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao của Nhật Bản.
 
 
Một cuộc biểu tình tẩy chay hàng Nhật Bản vừa diễn ra ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters


Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Akihiro Ohata hôm 19-10 cho biết đã có một số chuyến hàng được phục hồi nhưng việc xuất khẩu hiện vẫn còn bị giới hạn. Ông Ohata nhấn mạnh: “Tôi đã chỉ thị các giới chức tổ chức hội đàm với TQ. Tôi muốn thứ trưởng của chúng tôi gặp gỡ vị đồng cấp phía TQ”.
 
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mã Triều Húc chỉ trích Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara, người đã cáo buộc phía TQ có hành vi quá kích động. Ông tuyên bố: “Chúng tôi cảm thấy bị sốc vì vị ngoại trưởng của một nước lại có những nhận xét như vậy. Việc cải thiện và phát triển mối quan hệ Trung - Nhật đều nằm trong quyền lợi cơ bản của cả hai nước”.
 
Bên cạnh đó, cùng ngày 19-10, tại TQ, lực lượng an ninh đã tuần tra đường phố ở nhiều nơi sau 3 ngày xảy ra các cuộc phản đối chống Nhật. Hầu hết các cuộc biểu tình này diễn ra ở miền Trung TQ, nơi có nhiều nhà máy của người Nhật.
 
Theo CNN, Thủ tướng Naoto Kan cho biết nước này đã yêu cầu Bắc Kinh bảo vệ các công dân và công ty Nhật ở TQ. Ngoài ra, ông quả quyết mối quan hệ song phương giữa hai nước vẫn còn nguyên vẹn.

11.000 người hủy chuyến bay

Theo hãng tin AFP, các hãng hàng không Nhật Bản cho biết hơn 11.000 người đã hủy bỏ chuyến bay giữa Nhật Bản và TQ kể từ khi cuộc tranh cãi về lãnh thổ nổ ra vào tháng trước về quần đảo tranh chấp. Ngoài ra, Chủ tịch hãng hàng không Japan Airlines Masaru Onishi cho biết nếu tình hình xấu đi, công ty này sẽ phải xem xét việc cắt giảm số chuyến bay.

 

                                                                                     Theo NLĐ

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục