Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm đảo Kunashiri hôm 1-11

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm đảo Kunashiri hôm 1-11

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, dẫn đến sự phản đối từ Tokyo

 
Chính phủ Nhật Bản hôm 1-11 đã lên tiếng phản đối chuyến thăm cùng ngày của Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev đến quần đảo tranh chấp. Theo hãng tin AFP, ông Medvedev đã trở thành nguyên thủ Nga đầu tiên đặt chân lên đảo Kunashiri, một trong 4 hòn đảo thuộc quần đảo mà Nga gọi là Kuril. Trong khi đó, Nhật Bản gọi 4 đảo này là vùng lãnh thổ phía Bắc.
 

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho rằng ông lấy làm tiếc về chuyến thăm nói trên. Thủ tướng Kan nói: “Lập trường của chúng tôi là 4 hòn đảo phía Bắc thuộc chủ quyền của Nhật Bản. Chuyến đi đến đó của TT Medvedev là rất đáng tiếc”. Tại một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku cho biết Tokyo sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo sau khi xem xét hành động và thái độ của phía Moscow.

 
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã triệu đại sứ Nga tại Tokyo Mikhail Bely đến để phản ứng chuyến thăm nói trên. Tại cuộc gặp, ông Maehara cho biết  chuyến thăm này đã gây tổn thương đến người dân Nhật Bản và là một hành động cực kỳ đáng tiếc. Theo hãng tin Jiji Press (Nhật Bản), ông Maehara cho biết thêm sẽ thu thập đầy đủ thông tin về chuyến thăm này.
 
Sau cuộc gặp, đại sứ Bely nói: “Tôi cho ông Maehara biết đây là vấn đề nội bộ của Nga. Tôi đã yêu cầu Nhật Bản phản ứng một cách bình tĩnh và cân bằng đối với vấn đề này”. Tại Moscow, một nguồn tin ngoại giao cho hãng tin Interfax biết Nga lấy làm khó hiểu trước phản ứng của Nhật Bản về chuyến thăm nói trên. Nguồn tin này nói: “Chúng tôi không hiểu phản ứng của phía Nhật Bản. Lập trường của Nga về vấn đề này từ trước đến nay vẫn không có gì thay đổi”.
 
Nhật Bản và Nga bắt đầu tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo trên từ năm 1945. Việc tranh chấp này là yếu tố chính cản trở hai nước ký một hiệp ước hòa bình chính thức kể từ đó đến nay. Một số nhà phân tích cho rằng chuyến thăm nói trên của TT Medvedev có thể khiến quan hệ hai nước thêm căng thẳng trong thời gian tới.
 
 
 
                                                                                       Theo NLĐ

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục