Trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng cộng đồng quốc tế phải nhận ra Triều Tiên là “một mối đe dọa nghiêm trọng và ngày càng lớn, cần phải đối phó”.

 

          

Obama cho biết Mỹ sẽ không dùng hành động quân sự đối với "mối đe dọa nghiêm trọng" Triều Tiên. 

 

Hãng tin ABCNews cho biết ông Obama sẽ không xem xét đến việc dùng hành động quân sự để “đáp trả” cuộc nã pháo của Triều Tiên vào một hòn đảo của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông tái khẳng định tầm quan trọng của đồng minh Hàn Quốc.

 

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả các bên trong khu vực phải nhận ra đây là một mối đe dọa nghiêm trọng và ngày càng lớn, cần phải đối phó”, hãng tin ABCNews dẫn lời ông Obama cho biết.

 

Ông Obama hôm qua đã cam kết sự ủng hộ “không gì lay chuyển được” đối với Hàn Quốc, trong khi chính phủ của ông đưa ra phản ứng rất thận trọng đối với cuộc khủng hoảng mới nhất trên Bán đảo Triều Tiên. Nhà Trắng gọi cuộc nã pháo của Triều Tiên vào Hàn Quốc là cuộc tấn công “khiêu khích, tàn ác”.

 

“Hàn Quốc là đồng minh của chúng ta. Họ đã là đồng minh kể từ Chiến tranh Triều Tiên”, ông Obama cho biết trong bình luận đầu tiên về vụ đấu pháo trên Bán đảo Triều Tiên. “Và chúng tôi khẳng định mạnh mẽ cam kết bảo vệ Hàn Quốc, với tư cách là một phần liên minh đó”.

 

Với các quan chức Mỹ cho biết vẫn còn quá sớm để nói về phản ứng của họ, Obama dự kiến sẽ điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak vào cuối ngày 23/11 (giờ Mỹ) để bàn về các bước tiếp theo và tái khẳng định mối quan hệ đồng minh của họ.

 

Để tránh gây thêm căng thẳng, Mỹ không di chuyển bất kỳ binh sỹ nào trong số 29.000 quân đồn trú ở Hàn Quốc hay có bất kỳ động thái quân sự nào.

 

 

                                                                                       Theo Dantri 

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục