Hàn Quốc quyết định hoãn lại tất cả kế hoạch viện trợ nhân đạo cho Tiều Tiên, trong khi tuyên bố “trận trọng xem xét phương án đưa vụ Triều Tiên nã pháo vào lãnh thổ Hàn Quốc lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

    
    
Hàn Quốc trận trọng xem xét phương án đưa vụ nã pháo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
 
Trong cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Cheon Hae-sung nói Chính phủ đã ngừng viện trợ 3.700 tấn xi măng và các loại thuốc trị giá hơn 66.000 USD nhằm giúp Triều Tiên khắc phục thiệt hại do lũ lụt.

Đồng thời, Bộ Thống nhất ra thông báo yêu cầu các tổ chức dân sự của Hàn Quốc hủy bỏ kế hoạch viện trợ cho trẻ em Triều Tiên.

Ông Cheon cũng cho biết Chính phủ đang theo dõi các điều kiện an ninh của khoảng 800 công dân Hàn Quốc tại Triều Tiên và chưa thấy có động thái nguy hiểm cho sự an toàn của họ.

Trước đó, Bộ Thống nhất đã cấm các doanh nhân và nhân viên Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp liên Triều Kaesung đi lại qua biên giới sang Triều Tiên vào hôm 24/11 do vụ nã pháo.

Cùng ngày hôm qua, một quan chức ngoại giao cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang trao đổi ý kiến với nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Anh cùng với các nước thành viên thường trực để đối phó vụ việc trên. Nước trực tiếp liên quan hoặc thành viên thường trực có thể đưa vấn đề ngoại giao lên Hội đồng Bảo an và các bên liên quan đang tìm cách để vụ việc này được xử lý một cách hiệu quả.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Kim Sung-hwan có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Seiji Maehara để giải thích vụ việc và kêu gọi sự hợp tác của Tokyo. Đồng thời, ông Kim đã gặp các đại sứ Trung Quốc và Nga tại Hàn Quốc và cho biết, hành động của Bình Nhưỡng là vô nhân đạo khi bắn pháo vào dân thường Hàn Quốc.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đã gửi thông báo cho hơn 150 lãnh sự quán Hàn Quốc trên thế giới để yêu cầu công dân Hàn Quốc kiềm chế ra vào các nhà hàng Triều Tiên và tiếp xúc với người Triều Tiên.

 

                                                                                      Theo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục