Hôm qua, trong ngày thứ ba tập trận chung trên biển Hoàng Hải, hải quân Mỹ - Hàn đã tiến hành diễn tập ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt. Một ngày trước đó là cuộc diễn tập tấn công và tự vệ và tập bắn pháo.

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài trong 4 ngày, đến hết ngày hôm nay 1/12.

Các hoạt động diễn tập ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt gồm: khám xét các tàu nghi ngờ chở vũ khí hủy diệt, các bài tập phòng không sử dụng hệ thống rađa từ tàu khu trục Aegis.

Cuộc tập trận tiến hành trên biển Tây thuộc lãnh hải của Hàn Quốc. Hôm 29/11 là ngày thứ 2 của tập trận chung và quân đội 2 nước tiến hành tập đánh trận tấn công và tự vệ và tập bắn pháo.

60 chiếc máy bay chiến đấu trên tàu sân bay George Washington đã được điều động để tham dự cuộc huấn luyện chiến thuật. Đồng thời, tàu khu trục Aegis mang tên “Sejong đại đế” của Hàn Quốc tập bắn để phá hủy máy bay chiến đấu của kẻ thù.

Cùng với đó, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tập đánh trận tấn công và tự vệ dựa trên kịch bản “tàu chiến của kẻ thù vượt qua đường ranh giới liên Triều trên biển Tây (NLL) và tấn công tàu chiến của Seoul”.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tăng thêm 6 pháo tự hành K-9 được bố trí ở đảo Yeonpyeong trên biển Tây “để đối phó với hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng”.

Sau đây là một số hình ảnh của cuộc tập trận chung của hải quân Mỹ-Hàn:

 Cuộc tập trận đặc biệt có sự tham gia của “siêu” tàu sân bay Mỹ George Washington - một động thái bị Trung Quốc phản đối.
 


Máy bay chiến đấu cất-hạ cánh từ tàu sân bay George Washington...
… trong ngày thứ ba tập trận chung với nội dung ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt.
 

Những máy bay tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet trên siêu tàu George Washington.
 
 Các thành viên thuỷ thủ làm việc tại Trung tâm Phòng vệ Chiến đấu trên tàu George Washington trong cuộc tập trận chung.
 

Binh lính trên tàu George Washington.
 

Cùng lúc, Hàn Quốc cũng tiến hành tập trận trên đảo Yeonpyeong, nơi trúng pháo Triều Tiên trong cuộc giao tranh hôm 23/11. Trong ảnh là vũ khí hạng nặng của Hàn quốc ở Yeonpyeong.
 
Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận, cho đây là hành động gây hấn quân sự nguy hiểm. Các nhà phân tích không loại trừ khả năng Triều Tiên “sẽ có hành động trả đũa cuộc tập trận này”.
 
                                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục