Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố Nga sẽ triển khai các vũ khí hạt nhân và “các lực lượng tấn công” nếu nước này bị cho đứng ngoài hệ thống lá chắn tên lửa của phương Tây.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Larry King của đài CNN phát sóng ngày 1/12, ông Putin cũng cảnh báo Mỹ đứng ngoài các vấn đề nội bộ của Nga và giận dữ nhạo báng xì-căng-đan rò rỉ các tài liệu ngoại giao Mỹ, vốn gọi ông với biệt danh “Người dơi” còn Tổng thống Nga Dmitry Medvedev là “Robin”, là thô lỗ và không có nguyên tắc.

Thủ tướng Nga cho hay các mối đe dọa tên lửa chống lại chống Âu cần phải được giải quyết phối hợp - ám chỉ một thỏa thuận đạt được hôm 20/11 tại hội nghị thượng đỉnh Nga-NATO về hợp tác phòng thủ tên lửa. Hiện các kế hoạch về hệ thống này còn sơ sài và Nga đã cảnh báo rằng nước này muốn một vị trí công bằng.

Nếu các đề xuất của Mátxcơva bị từ chối và các thiết bị phòng thủ tên lửa của phương Tây tạo ra thêm các mối đe dọa đối với biên giới Nga, “nước này sẽ phải tự đảm bảo an ninh của mình”, ông Putin tuyên bố.

Nga sẽ “triển khai các lực lượng tấn công mới… chống lại các mối đe dọa mới dọc biên giới. Các công nghệ hạt nhân và tên lửa mới sẽ được triển khai”, Thủ tướng Putin nói.

Ông Putin khẳng định Nga không đe dọa phương Tây nhưng những bình luận của ông nhấn mạnh sự kiên quyết của Kremlin về một vai trò đáng kể của Nga trong hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Putin cũng cảnh báo rằng các mối quan hệ đang được cải thiện có thể lại rơi vào băng giá nếu các bên không đi đến một thỏa thuận.

Trước đó 1 ngày, trong bài diễn văn hàng năm đọc trước lưỡng viện quốc hội Nga, Tổng thống Medvedev cũng cảnh báo rằng một cuộc chạy đua vũ trang mới sẽ bùng nổ nếu Nga và phương Tây không đạt được một thỏa thuận về hệ thống phòng thủ tên lửa trong vòng một thập niên.

Kế hoạch của Mỹ về một lá chắn tên lửa đã trở thành trở ngại lớn trong quan hệ của Washington với Mátxcơva kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Cả Nga và phương Tây đều coi hợp tác phòng thủ tên lửa là vấn đề then chốt nhằm đưa hai đối thủ cũ xích lại gần nhau.

                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục