Ngay sau khi cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc kết thúc hôm 1-12, giới tình báo của Seoul cảnh báo nguy cơ CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục có hành động quân sự.

Hãng tin AFP dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Won Sei-hoon tiết lộ về nguy cơ miền Bắc tiếp tục gây hấn trong cuộc họp kín của Ủy ban Tình báo Quốc hội.
 
Ông Won giải thích rằng Bình Nhưỡng muốn làm điều này để tìm kiếm sự khai thông những khó khăn về kinh tế và trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Ông Won đồng thời tiết lộ rằng những thiết bị giám sát điện tử từ hồi tháng 8 đã phát hiện quân đội Triều Tiên từng lên kế hoạch nã pháo vào đảo Yeonpyeong và các đảo khác thuộc vùng biên giới đang tranh chấp trên Hoàng Hải.
 
Ông Won cũng trưng dẫn những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy pháo binh của Triều Tiên bị trúng đạn pháo từ miền Nam. Sau cuộc họp này, các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Tự do đối lập đã chỉ trích giới tình báo và Chính phủ Hàn Quốc về phản ứng kém trong vụ đấu pháo, để gây thương vong dù đã có thông tin tình báo trước đó.
 
 
Nhóm cựu quân nhân Hàn Quốc làm công tác tình nguyện tại đảo Yeonpyeong trở về đất liền hôm 2-12. Ảnh: AP

Chính khách đối lập Jun Byung-hun trách cứ: “Hệ thống tình báo chúng ta không hoạt động”. Xã luận trên nhật báo Munhwa Ilbo cáo buộc: “Rõ ràng là giới lãnh đạo tình báo và quân đội đã bỏ qua nhiệm vụ. Vụ việc này cho thấy hệ thống an ninh quốc gia bị xáo trộn nặng từ căn bản”.
 
Trong khi đó, giới quân sự Seoul kêu gọi các đồng minh cần phối hợp tập trận hải quân như cuộc tập trận với Mỹ vừa qua để “nghiêm khắc trả đũa những khiêu khích của miền Bắc”.
 
Hãng tin Yonhap dẫn lời đại tá Kim Young-cheol thuộc Bộ Tổng tham mưu liên quân: “Chúng tôi đang tham khảo với Mỹ triển khai nhiều cuộc tập trận liên quân để đối phó với những khiêu khích của đối phương”.
 
Trong khi đó, ngày 3-12, Mỹ và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận “Kiếm sắc” kéo dài 8 ngày, lớn chưa từng có từ năm 2007, với quân số 44.000 người, 60 tàu chiến, 500 máy bay tại vùng biển phía Nam Nhật Bản, gần Hàn Quốc.
 
Seoul tiếp tục từ chối đề nghị đàm phán của Bắc Kinh hôm 2-11 và theo dự kiến, ba ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ sẽ họp bàn phương cách đối phó với Triều Tiên tại Washington vào ngày 6-12.
 
                                                                                      Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục