Ba ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc gặp nhau tại Washington hôm 6-12 để tìm cách đối phó với Bình Nhưỡng

 
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama hôm 6-12, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kêu gọi kiềm chế và bày tỏ lo ngại về khả năng căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát nếu không được xử lý thích hợp.
 

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin (trong xe, bên trái) thị sát tình hình tại đảo Yeonpyeong. Ảnh: REUTERS

 
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Nhà Trắng nói rằng TT Obama đã điện đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, thúc giục Bắc Kinh cộng tác với Mỹ và các nước khác để gửi tới CHDCND Triều Tiên “thông điệp rõ ràng rằng các khiêu khích như vậy là không thể chấp nhận được”. Trong khi đó, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ghi nhận trả lời của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào: “Đặc biệt trong tình hình hiện nay, nếu không có cách xử lý thích hợp, những căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên có thể tăng lên quá mức kiểm soát và không có lợi cho ai cả.
 
Công việc cấp bách nhất là xử lý ôn hòa trước hiện trạng này”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng cần giảm nhẹ căng thẳng, “cần đối thoại chứ không đối đầu; cần hòa bình chứ không phải chiến tranh”. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói rằng Trung Quốc luôn tin cậy vào đối thoại và thương lượng, xem đó là cách duy nhất đúng đắn để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và thực thi hòa bình lâu dài trên bán đảo này. Ông khẳng định rằng tình hình mới cho thấy tầm quan trọng và mức độ khẩn cấp để khởi động lại vòng đàm phán 6 bên.
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton họp bàn với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan và Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara trong ngày 6-12 tại Washington nhằm hình thành chiến lược chung để đối phó với Bình Nhưỡng. Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều phản ứng lạnh nhạt trước đề nghị của Bắc Kinh về việc triệu tập một hội nghị 6 bên khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng. Trước đó, Bình Nhưỡng đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của Trung Quốc.
 
Hàn Quốc tập trận pháo đạn thật
 
Quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận pháo binh bằng đạn thật tại vùng biển Hoàng Hải hôm 6-12, chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng lặp lại lời đe dọa rằng cuộc tập trận như vậy là mưu toan kích động chiến tranh.
 
Hãng tin Yohap dẫn thông tin từ bộ tham mưu quân đội Hàn Quốc nói rằng pháo binh đã được hải quân triển khai tại 29 điểm, kể cả tại đảo Daecheong, nơi đã xảy ra giao tranh hải quân hồi năm ngoái.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội thực thi quyền tự vệ, cho phép quân đội phản ứng nhanh bằng vũ lực chứ không lệ thuộc vào những quy định căn cứ theo cam kết hiện hành nếu bị miền Bắc tấn công.

 

                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục