Lực lượng khủng bố đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công liều chết vào dịp Giáng sinh trên toàn châu Âu và Mỹ, vốn có thể gây hỗn loạn về đi lại trong dịp lễ.

 

Nhà chức trách Iraq thu thập thông tin trên từ lời thú tội của những kẻ nổi dậy bị bắt. Các đối tượng tự nhận là phần tử khủng bố Al Qeada này cho biết, mạng lưới khủng bố toàn cầu đang định tấn công Mỹ và châu Âu trong mùa lễ hội.

Bộ trưởng Nội vụ Iraq Jawad al-Bolani nói, vụ đánh bom tại trung tâm Stockholm hồi tuần trước nằm trong các âm mưu mà những kẻ bị bắt đã tiết lộ. Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ New York nhận xét, những thú nhận trên là "mối đe doạ nghiêm trọng".

Cả hai ông al-Bolani và Zebari đều nói, Iraq đã thông báo cho Interpol về các âm mưu này và cảnh báo giới chức ở Mỹ và nhiều nước châu Âu về mối đe doạ. Tuy nhiên, họ đều không nói nước nào ở châu Âu đang là mục tiêu của khủng bố.

Các quan chức chống khủng bố của phương Tây đang rất cảnh giác trong mùa lễ hội.

Năm ngoái, thế giới đã chứng kiến vụ tấn công hụt của kẻ đánh bom quần lót Umar Farouk Abdulmutallab, định thổi bay một chiếc máy bay của Mỹ vào ngày Giáng sinh bằng chất nổ giấu trong quần lót. Cũng tương tự như vậy, kẻ đánh bom giày Richard Reid định làm nổ tung chiếc máy bay từ Paris tới Miami vào ngày 22/12/2001.

Theo ông Al-Bolani, một số phần tử nổi dậy cho biết đã nhận chỉ thị trực tiếp từ lãnh đạo chủ chốt của Al Qaeda. Một trong những kẻ bị bắt là chiến binh nước ngoài tới từ Tunisia.

Những khai nhận trên là kết quả những hoạt động gần đây của lực lượng an ninh Iraq. Họ đã bắt giữ được ít nhất 73 nghi phạm trong vòng 2 tuần, ông al-Bolani nói.

Mối liên hệ giữa bộ phận lãnh đạo chủ chốt của Al Qaeda, được cho là đang lẩn trốn tại Pakistan, và nhóm tiền tuyến của tổ chức này tại Iraq rất mỏng manh vì nhánh địa phương của Al Qaeda hiện đang được quân nổi dậy điều hành trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ông al-Bolani nói, những tuyên bố trên, nếu đúng thì nó cho thấy Al Qaeda vẫn hiện diện tại Iraq

 

                                                                           Theo VietNamnet

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục