Những người biểu tình “áo đỏ” xuống đuờng biểu tình tại giao lộ Ratchaprasong, trung tâm thủ đô Bangkok ngày 19/12.

Những người biểu tình “áo đỏ” xuống đuờng biểu tình tại giao lộ Ratchaprasong, trung tâm thủ đô Bangkok ngày 19/12.

Ngày 19/12, các thành viên “áo đỏ” đã đối đầu với lực lượng cảnh sát trong vòng 10 phút khi hàng nghìn người thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) chống chính phủ tiến hành biểu tình, phong tỏa giao thông tại giao lộ Ratchaprasong ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan.

 

Khoảng 1.600 cảnh sát thuộc các cơ quan khác nhau đã được triển khai từ sáng sớm để bảo vệ an ninh và trật tự.

Theo Tân Hoa xã, cuộc đối đầu và xô đẩy chớp nhoáng đã xảy ra giữa cảnh sát với những người ủng hộ phong trào “áo đỏ” khi một nhóm rất đông người biểu tình tìm cách phá bỏ các chướng ngại vật tạm thời do cảnh sát dựng lên. Cảnh sát đã ra tay ngăn chặn nhưng không thể kháng cự và cuối cùng đã phải rút lui.

Đến chiều tối, các hoạt động giao thông xung quanh giao lộ Ratchaprasong hoàn toàn bị tê liệt. Những người biểu tình đã tiến hành các nghi lễ tôn giáo cầu siêu cho những nạn nhân bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình “áo đỏ” và các lực lượng của Chính phủ ngày 10/4 và 19/5 vừa qua.

Phát biểu trong cuộc biểu tình, ông Sombat Boonngamanong, thủ lĩnh lực lượng “Chủ nhật Đỏ” (Red Sunday), một chi nhánh thuộc phong trào “áo đỏ,” nêu ra hai yêu sách, kêu gọi Chính phủ trước hết phải phóng thích tám nhà lãnh đạo chủ chốt và các nhà lãnh đạo khác của phong trào “áo đỏ” và tiến hành điều tra vụ đàn áp hồi tháng Tư và tháng Năm vừa qua làm chết hơn 90 người và khoảng 2.000 người khác bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, quyền lãnh đạo UDD, bà Thida Thavornseth cho biết cuộc biểu tình không bạo lực này giải tán hồi 20 giờ cùng ngày.

Ngày 19 hàng tháng giờ đây đã được phe “áo đỏ” chọn làm ngày tổ chức biểu tình để kêu gọi Chính phủ trả tự do cho các nhà lãnh đạo và các thành viên của họ hiện đang bị giam giữ.

 

                                                                                  Theo TTXVN

 

 



Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục